Vụ việc xảy ra tại tiểu khu 272, lâm phận Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, huyện Hàm Thuận Nam. Do địa hình khu vực hiểm trở, đoàn công tác phải băng rừng lội suối dưới thời tiết khắc nghiệt trong nhiều giờ liền, dưới sự phối hợp của cán bộ thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông mới có mặt tại hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng băng rừng để đến hiện trường 

Bước đầu nhận định, các đối tượng đã lợi dụng thời tiết mưa dầm khắc nghiệt và việc đi lại hạn chế của cơ quan chức năng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 để thực hiện việc khai thác trái phép 2 cây lim xanh cổ thụ nằm trong rừng sâu. Căn cứ nhựa cây và dấu vết để lại, lực lượng chức năng đánh giá vụ phá rừng xảy ra khoảng trên dưới vài tuần.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hình ảnh gỗ lim xanh bị đốn hạ trái phép tại hiện trường 

Tại hiện trường ghi nhận có 2 cây gỗ lớn bị hạ và cưa thành nhiều lóng gỗ tròn. Qua đo đạc và kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định được tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 5,335 m3. Trong đó khối lượng gỗ đã bị lấy đi gồm 6 lóng gỗ tròn có kích thước chiều dài trung bình từ 1,4m đến 6,95m, đường kính từ 0,55m đến 0,75m.

Ban đầu xác định, toàn bộ số gỗ nói trên thuộc chủng loại lim xanh thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA. Đây là giống gỗ quý hiếm, chỉ có tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nhưng đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ do nạn khai thác rừng trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Việt An - Quốc Chiến