leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ được từ đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: CTV

Chiều ngày 30/9, nhóm “hiệp sĩ” phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình, TP HCM đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Kiệt (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho công an phường 14, quận Tân Bình để xử lý hành vi “cướp giật tài sản”. Theo đó, chỉ trong vòng 3 ngày cuối tháng 9, nhóm hiệp sĩ đường phố của anh Trần Văn Hoàng liên tiếp truy đuổi tóm gọn các tên cướp, trả lại tài sản cho các nạn nhân.

Trước đó, gần 13 giờ chiều cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” gồm các thành viên Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Phạm Văn Công Dân, Nguyễn Đức Huy, Đinh Văn Tài, Hoàng Văn Kiên, Đinh Phú Quý đi tuần trên tuyến đường Nguyễn Hồng Đào thì phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy hiệu wave mang biển số 52U5-6725 có dấu hiệu khả nghi nên đã bám theo.

Khi tới số 35-37 đường Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình cả hai phát hiện hai cô gái chở nhau đi trên xe máy hiệu Honda Blade, trên tay có cầm một ba lô màu đen nên tên cầm lái áp sát cho đối tượng ngồi sau ra tay giật chiếc ba lô rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” đã nhanh chóng truy đuổi với quyết tâm tóm gọn 2 tên cướp. Phát hiện bị truy đuổi, đối tượng đã quăng lại chiếc ba lô hòng thoát tội.

leftcenterrightdel
 Nhóm hiệp sỹ tóm gọn đối tượng cướp giật tài sản giao lực lượng chức năng xử lý. Ảnh:CTV

Đến trước số 3-5 đường Bế Văn Đàn hai đối tượng bị té xe và bị các “hiệp sĩ” lao vào khống chế bắt giữ được đối tượng ngồi sau trực tiếp giật ba lô, đối tượng còn lại đã chạy thoát. 

Tại công an phường 14, đối tượng khai nhận tên Phan Thanh Kiệt (16 tuổi, ngụ phường 10, quận Tân Bình). Kiệt khai nhận đã nhiều lần bị bắt về tội “cướp giật tài sản” nhưng chưa đủ tuổi nên được thả ra. Trước đó ngày 27/9, nhóm hiệp sĩ của anh Trần Văn Hoàng cũng đã bắt được một đối tượng giật điện thoại của người dân.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nam Phong