Chiều 25/9, Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ chém người gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Nguyễn Tấn Bình (SN 1959, trú xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Hùng (SN 1983, cùng ngụ xã Hòa Phú) là xóm giềng “tối lửa tắt đèn có nhau” và có mua phần đất hương hỏa ở nghĩa trang xã Hòa Phú liền kề nhau.

leftcenterrightdel
  Các nạn nhân bị trọng thương được điều trị tại bệnh viện (ảnh: G.H)

Trước đó 3 ngày, người thân gia đình ông Hùng mất nên được đưa ra nghĩa trang chôn cất. Tuy nhiên, trong quá trình chôn cất, ông Bình cho rằng phần đất của mình bị lấn chiếm nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 9h ngày 25/9, ông Bình cùng con trai ra khu vực nghĩa trang kiểm tra thấy gia đình bên kia vẫn xây mộ trên phần đất tranh chấp nên hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc ẩu đả, ông Hùng lấy dao rượt chém hai cha con ông Bình nhiều nhát ở lưng, ngực và chân.

Riêng ông Nguyễn Dũng (em trai ông Hùng) cũng bị chính anh trai ruột lỡ tay chém trọng thương trong lúc tấn công cha con ông Bình. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lê Tâm