Vừa qua, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại xã Thạch Thất bị sử dụng làm nơi tập kết, phân loại chất thải.

leftcenterrightdel
 Chất thải được để lộ thiên, tập kết thành "núi" trực tiếp trên nền đất. 

Theo phản ánh, hoạt động này đã diễn ra trong thời gian dài. Từ những thửa đất vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực này dần trở thành nơi tập kết nhiều loại chất thải, phế liệu. Các loại vật liệu được đưa về chất thành từng đống, phân loại ngay trên khu đất. Thực trạng trên khiến khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Đáng chú ý, vị trí tập kết nằm ven Quốc lộ 32, tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại lớn. 

leftcenterrightdel
 Clip ghi nhận của phóng viên tại hiện trường.

Theo ghi nhận của PV Báo Bảo vệ pháp luật, trên diện tích đất rộng hơn 5.000m² xuất hiện nhiều đống chất thải, phế liệu với khối lượng lớn, chủ yếu là các loại bao tải, bạt đã qua sử dụng. Điều đáng nói, thay vì được thu gom, vận chuyển đến cơ sở có chức năng để xử lý theo quy định, số chất thải này lại được tập kết, chất thành từng đống ngay trên nền đất. Nhiều khu vực không được che chắn cẩn thận, khiến các loại vật liệu phế thải ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất thải ra môi trường xung quanh.

leftcenterrightdel
 Có những bao tải "bị ngâm" trong ao nước.

Đáng chú ý, chất thải không chỉ được tập kết trên phần đất nông nghiệp mà còn xuất hiện tại khu vực ao nước và mương thoát nước trong khuôn viên. Nhiều bao tải có dấu hiệu bị để lấn xuống khu vực mặt nước.

Đây là thực trạng đáng lo ngại, bởi việc đưa chất thải đến khu vực ao, mương thoát nước có thể làm gia tăng nguy cơ phát tán chất ô nhiễm ra môi trường. Trong điều kiện mưa lớn, nước có thể cuốn theo đất, chất bẩn và tạp chất từ khu vực tập kết xuống ao, mương hoặc thấm vào đất, từ đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng đất và nguồn nước xung quanh.

leftcenterrightdel
 Chủ cơ sở cho tập kết ngay trên mương thoát nước thủy lợi, xe ô tô tải ngang nhiên đỗ ngược chiều.

Không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, việc tập kết chất thải trực tiếp trên đất nông nghiệp trong thời gian dài còn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường đất, nước và không khí.

Nếu chất thải không được phân loại, lưu giữ đúng quy định, mùi, bụi và các nguồn ô nhiễm thứ cấp có thể phát sinh, ảnh hưởng đến môi trường sống và hoạt động sản xuất của người dân khu vực lân cận.

leftcenterrightdel
 Người lao động tại cơ sở được trang bị bảo hộ lao động sơ sài, thiếu an toàn.

Trong quá trình tiếp cận, PV ghi nhận gần 10 người đang làm việc tại khu vực, thực hiện phân loại và dập khuôn các loại chất thải thành những khối lớn. Hoạt động diễn ra ngay giữa khu vực tập kết nhiều loại chất thải, phế liệu. Đáng chú ý, những người trực tiếp tham gia phân loại, dập khuôn vật liệu được ghi nhận không có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động.

Cùng với vấn đề môi trường và an toàn lao động, việc tập kết, phân loại nhiều loại chất thải, phế liệu với khối lượng lớn cũng đặt ra yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy.

leftcenterrightdel
 Người đàn ông tự xưng tên Đỗ Quang Phúc và cho biết mình là chủ cơ sở.

Tại thời điểm PV có mặt xác minh, một người đàn ông tên Đỗ Quang Phúc có mặt tại khu vực và cho biết, mình là chủ cơ sở. Trao đổi với PV, ông Phúc cho biết cơ sở đã hoạt động hơn 2 năm.

Thông tin này càng đặt ra yêu cầu phải làm rõ nguồn gốc, mục đích sử dụng diện tích đất hơn 5.000m² cũng như cơ sở pháp lý của hoạt động tập kết, phân loại chất thải tại đây.

leftcenterrightdel
 Bãi tập kết thuộc Đại Đồng, Thạch Thất nằm cạnh Quốc lộ 32.

Một khu đất nông nghiệp rộng hàng nghìn mét vuông được sử dụng làm nơi tập kết, phân loại chất thải trong thời gian dài, lại nằm ngay ven Quốc lộ 32, không thể xem nhẹ vấn đề trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

leftcenterrightdel
 Các bao tải được chất ngổn ngang, nhếch nhác.
 Hàng loạt câu hỏi được dư luận đặt ra: Ai cho phép việc sử dụng đất nông nghiệp để tập kết, phân loại chất thải? Hoạt động này có được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hay không? Chủ thể nào đang quản lý, sử dụng diện tích đất này? Việc hoạt động kéo dài hơn 2 năm đã được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý hay chưa?

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hải Đăng