Mới đây, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được phản ánh tại địa chỉ số 100 ngõ 98 đường Đàm Quang Trung, Tổ dân phố 19, phường Long Biên, TP Hà Nội xảy ra việc 1 trường hợp người khuyết tật bị thần kinh, tâm thần là chị Nguyễn Thị Chuyên (SN 1965) bị giam giữ trái phép.
Theo đó, ngôi nhà giam giữ chị Chuyên đã bị cắt điện nước. Ngôi nhà hiện đã xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng khi ở bên trong.
    |
 |
Ngôi nhà tại địa chỉ số 100 ngõ 98 đường Đàm Quang Trung, Tổ dân phố 19, phường Long Biên, TP Hà Nội - nơi chị Chuyên bị giam giữ. |
Nhận được thông tin, phóng viên đã có mặt và ghi nhận sự việc. Theo đó, ngôi nhà được phản ánh là nơi giam giữ chị Nguyễn Thị Chuyên là nhà cấp 4 tại địa chỉ số 100 ngõ 98 đường Đàm Quang Trung, Tổ dân phố 19, phường Long Biên, TP Hà Nội hiện không có điện, nước. Hàng ngày, chị Chuyên bị nhốt ở bên trong, cửa chính là dạng cửa xếp được buộc bằng xích hai bên cánh và khoá bằng ổ khoá. Theo người dân nơi đây cho biết, chủ sử dụng nhà đất hợp pháp đã ngừng cung cấp điện nước trong nhiều tháng nay để chuẩn bị cho việc tháo dỡ công trình xây dựng xuống cấp. Việc chị Chuyên bị giam giữ hàng ngày có người mang đồ ăn, nước uống đến cho chị Chuyên, sau đó lại khoá cửa để chị ở bên trong. Trong những ngày nắng nóng, việc không có điện nước sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, chưa kể ngôi nhà hiện đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, ảnh hưởng đến tính mạng của người sống bên trong. Người dân cũng không hiểu việc nhốt chị Chuyên ở trong nhà nhằm mục đích gì?
Về việc này, theo đại diện Văn phòng Luật sư Đức Hạnh & Cộng sự, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, dù bất kể là ai đi nữa, nếu như cố tình sử dụng người khuyết tật nhằm thực hiện mục đích nào đó không đúng thì thuộc vào một trong những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 14 Luật Người khuyết tật năm 2010 về “Những hành vi bị nghiêm cấm”, gồm: “…3. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội. 4. Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 5. Người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định của pháp luật…”.
Bên cạnh đó, tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em đã quy định các mức phạt hành chính khi vi phạm quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với người khuyết tật. Theo đó, mức phạt hành chính từ 3 triệu đến 40 triệu đồng tuỳ từng hành vi.
    |
 |
Người khuyết tật là chị Nguyễn Thị Chuyên bị giam giữ, nhốt trong ngôi nhà không điện, nước và xuống cấp nghiêm trọng. |
Cũng theo đại diện Văn phòng Luật sư Đức Hạnh & Cộng sự, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật (nếu có) theo quy định pháp luật. Trước mắt, cần giao người khuyết tật cho người có khả năng, đủ điều kiện, trách nhiệm nuôi dưỡng hoặc gửi người khuyết tật thần kinh, tâm thần đến cơ sở trợ giúp xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho họ. Phía Văn phòng Luật sư Đức Hạnh & Cộng sự khi nắm bắt được thông tin đã có văn bản kiến nghị gửi Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế.
Liên quan đến vụ việc này, mới đây nhất, ngày 25/7/2025, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế đã có văn bản số 625/TBXH-NKT gửi Sở Y tế Thành phố Hà Nội đề nghị Sở này khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của Văn phòng Luật sư Đức Hạnh & Cộng sự về việc người khuyết tật là chị Nguyễn Thị Chuyên bị giam giữ trái phép tại địa chỉ số 100, ngõ 98, Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội.
Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Thành phố Hà Nội xác minh, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Cục theo quy định.
    |
 |
Văn bản của Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế gửi Sở Y tế Thành phố Hà Nội đề nghị khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc và báo cáo theo quy định. |
Nhận được phản ánh trên, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ với lãnh đạo Hội Người khuyết tật TP Hà Nội- tổ chức có chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên với mục đích có thêm thông tin khách quan về vụ việc.
Trao đổi với Phóng viên về sự việc trên, bà Đoàn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hội Người khuyết tật TP Hà Nội cho biết, khi nhận được thông tin về trường hợp người khuyết tật là chị Nguyễn Thị Chuyên bị giam giữ theo phản ánh, Hội đã trao đổi đề nghị Hội người khuyết tật quận Long Biên (cũ) trực tiếp xuống địa bàn, gặp Tổ trưởng xác minh.
Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Người khuyết tật TP Hà Nội Đoàn Thị Ngọc Lan, do đây là sự việc tranh chấp đất phức tạp trong gia đình, để bảo vệ quyền của người khuyết tật cụ thể là chị Nguyễn Thị Chuyên cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị, xã hội tại địa phương. Do đó, Hội Người khuyết tật TP Hà Nội sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể liên quan để có phương án, đề xuất nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người khuyết tật.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này!
Trong xã hội hiện đại ngày nay, người khuyết tật và trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người nghèo, nạn nhân của bạo lực hoặc bất công xã hội thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội. Người yếu thế thường dễ bị tổn thương. Chính vì thế, bảo vệ người yếu thế cần sự chung tay của toàn xã hội, bởi lẽ một xã hội công bằng, văn minh, nhân văn cần đảm bảo mọi công dân đều được sống, học tập và làm việc trong môi trường an toàn và tôn trọng. |