leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp bị tuyên y án trong phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Điệp bị TAND TP Móng Cái tuyên án 5 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và được chuyển đến Trại giam Quảng Ninh thi hành án từ ngày 26/4/2011. Trong quá trình cải tạo tại Đội 19, Phân trại 1, lợi dụng lúc được đưa ra ngoài lao động và sự sơ hở của cán bộ quản lý, khoảng 14h ngày 13/4/2012, Điệp đã bỏ trốn khỏi trại giam.

Sau khi bị truy nã toàn quốc vào tháng 7/2012, Điệp lẩn trốn trong nhiều năm cho đến khi bị bắt vào ngày 10/7/2024 tại nơi cư trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại phiên sơ thẩm ngày 21/12/2024, TAND TP Đông Triều tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và tổng hợp hình phạt 7 năm tù với bản án trước. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất hành vi và nhân thân bị cáo. Do không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, tòa không chấp nhận kháng cáo.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Điệp 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”, tổng hợp với hình phạt 5 năm 6 tháng tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 7 năm tù giam (đã trừ thời gian chấp hành án từ ngày 2/10/2010 đến 13/4/2012).

Song An