leftcenterrightdel
 Bị cáo Lâm Quang Thanh tại Cơ quan điều tra.

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình, do biết vợ là Đặng Thị Hoa, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại tổ 21, phường Quang Trung, thị xã Thái Bình (nay là thành phố Thái Bình) có quan hệ tình cảm và qua lại với ông Tô Duy C, sinh năm 1966, trú tại tổ 30, phường Bồ Xuyên, thị xã Thái Bình (là người yêu cũ của Hoa), nên Lâm Quang Thanh bực tức và nảy sinh ý định trả thù.

Thanh yêu cầu Hoa đi mua a xít để tạt vào ông C, sau đó sẽ cùng nhau đi trốn. Chiều ngày 25/9/1993, Hoa đi mua a xít về đựng trong ca nhựa để ở gầm bàn trong nhà. Khoảng 22 giờ ngày 25/9/1993, tại nhà trọ của vợ chồng Thanh ở khu tập thể xây dựng, tổ 21 phường Quang Trung, thị xã Thái Bình (nay là tổ 44, đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình), Hoa đã dùng ca a-xít hất vào mặt ông C.

Khi ông C bỏ chạy, Thanh đứng ở ngoài dùng 1 con dao bằng kim loại đâm vào tay, cổ, mặt, lưng ông C và dùng ngón tay móc vào mắt ông C. Hậu quả, ông C bị thương tích và bỏng a-xít, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72%.

Ngay sau khi phạm tội, Thanh, Hoa bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Ngày 27/7/2000, Đặng Thị Hoa bị bắt và bị xét xử mức án 9 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 6/12/2000, Lâm Quang Thanh bị Công an huyện Cư Zút, tỉnh Đắk Lắk bắt theo lệnh truy nã. Trên đường dẫn giải từ tỉnh Đắc Lắk về tỉnh Thái Bình, Thanh đã bỏ trốn tại khu vực đường 10 thuộc địa phận xã Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Quá trình bỏ trốn, bị cáo Lâm Quang Thanh đã thay đổi tên, tuổi và liên tục thay đổi nơi ở tại các tỉnh phía Nam. Ngày 21/1/2024, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt theo lệnh truy nã.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lâm Quang Thanh đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Trốn khi đang bị áp giải” theo quy định tại khoản 3 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 1985 và khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận để làm rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lâm Quang Thanh 15 năm tù về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Trốn khi đang bị áp giải” .

Bản án không chỉ có tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo mà còn thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung và được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.   

Vũ Văn Nam