Ngày 20/8/2022, theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX TAND huyện Krông Năng đã tuyên phạt Nguyễn Song Vương 2 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”, theo quy định tại khoản 1, Điều 386 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Cát Cảng, Kiểm sát viên VKSND huyện Krông Năng giữ vai trò Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng, khoảng 12h30’ ngày 19/5/2022 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Năng, Nguyễn Song Vương (đang là bị can bị tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”) phát hiện chốt ngoài của cửa buồng giam không khóa nên nảy sinh ý định bỏ trốn.

Ngay sau khi “lẻn” ra khỏi buồng giam, Vương đu dây trèo qua hàng rào của Nhà tạm giữ rồi bỏ trốn ra ngoài.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Vương bị lực lượng chức năng bắt giữ tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cách nơi bỏ trốn khoảng 15km.

Tại phiên tòa, Vương khai nhận mục đích trốn khai nơi giam, giữ là để về “thăm vợ, thăm con”./.                                           

Cát Cảng - Hải Âu