VKSND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phối hợp với TAND Hải Châu (TP Đà Nẵng) đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án hình sự truy tố các bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 BLHS và tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS.

Vụ thứ nhất, theo nội dung cáo trạng, từ đầu tháng 4/2022 và tháng 5/2022, tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Sáng - Trương Định (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thành Công (SN 2000, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mua ma túy của một người tên Nga (không rõ họ tên, địa chỉ) 2 lần để bán và thu lợi được 2.000.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Công và Trần Thị Phương Lê. (Ảnh: NL)

Đến khoảng 20h40p ngày 7/6/2022, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh – đường 2/9 thuộc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Phòng cảnh sát tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Thành Công và Trần Thị Phương Lê (SN 2001, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tàng trữ trái phép 4,923g ma túy loại MDMA và 1,731g ma túy, loại ketamine.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã làm rõ tất cả các tình tiết của vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo đúng như cáo trạng đã truy tố. Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công 9 năm 6 tháng tù và Trần Thị Phương Lê 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ thứ hai, theo cáo trạng, tối ngày 11/9/2022, trên đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), trong lúc đồng chí T.Q.T - Trung úy đội Cảnh sát giao thông Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm tra hành chính thì phát hiện Phạm Minh Tân (SN 2001, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe môtô chở T.H.V.N (SN 2006, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Do không có giấy phép lái xe, chở theo sau N. không đội mũ bảo hiểm, nên Tân không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố ý điều khiển xe môtô tông thẳng người làm đồng chí T. ngã xuống đường rồi tiếp tục tăng ga tẩu thoát. Hậu quả, đồng chí  T. bị gãy chân phải, tỉ lệ thương tích là 22%.

Sau khi đánh giá toàn diện các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Tân 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Minh Tân. (Ảnh: NL)

Công cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội hết sức khó khăn và vất vả, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của tất cả các ngành, các cấp và toàn xã hội. Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Việc đưa các vụ án hình sự ra xét xử lưu động có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao hiểu biết và có ý thức cảnh giác tự phòng ngừa, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Các bản án đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm cho việc tuyên truyền, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.


Nguyên Lương – Viện KSND quận Hải Châu