    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hải và các đồng phạm. Đây được đánh giá là vụ án điển hình cho xu hướng tội phạm trên không gian mạng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng nền tảng mạng xã hội và công nghệ số để gây án.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ 05/10/2024 đến 23/12/2024, tại thôn Tân Tiến, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Ngọc Hải cùng 15 đồng phạm đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội (như Facebook, Telegram, Threads…) để tiếp cận, lôi kéo người bị hại trò chuyện và tham gia các cuộc gọi trực tuyến mang tính riêng tư.
Sau đó, các đối tượng thu thập, lưu giữ hình ảnh/video nhạy cảm, rồi đe dọa phát tán cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây sức ép tinh thần, buộc bị hại phải chuyển tiền. Cơ quan tố tụng xác định, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền 2.766.690.000 đồng.
Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Hải từng có thời gian làm việc ở nước ngoài trong môi trường liên quan các hoạt động lừa đảo. Khi trở về Việt Nam, do không có việc làm ổn định, Hải nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng nội dung nhạy cảm của người khác.
Đối tượng chuẩn bị phương tiện, thiết bị, sau đó rủ rê người quen tham gia, phân công nhiệm vụ và thỏa thuận chia lợi nhuận. Nhóm này lập/thuê/mua các tài khoản mạng xã hội, sử dụng hình ảnh đại diện giả mạo để đăng bài, nhắn tin mời kết bạn, tìm “con mồi”.
    |
 |
| Kiểm sát viên đọc bản luận tội các bị cáo. |
Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng dẫn dắt nạn nhân vào các cuộc gọi riêng tư, từ đó ghi lại nội dung nhạy cảm; đồng thời tìm cách thu thập thông tin cá nhân (công việc, mối quan hệ xã hội…) để tăng mức độ khống chế. Toàn bộ quá trình được tổ chức theo kiểu “dây chuyền”, có người tìm kiếm, người trò chuyện, người thu thập thông tin và người gây sức ép đòi tiền.
Sau quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng đã đưa 16 bị cáo ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự; riêng bị cáo Đặng Thị Loan bị truy tố theo khoản 1 Điều 170.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như nội dung truy tố. HĐXX và Kiểm sát viên tập trung làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, phân hóa vai trò, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả do từng bị cáo gây ra. HĐXX tuyên mức án cơ bản phù hợp với đề nghị của đại diện VKSND.
Kết quả, bị cáo Nguyễn Ngọc Hải (cầm đầu) bị tuyên 15 năm tù. Bị cáo có mức án thấp nhất là Đặng Thị Loan, bị tuyên 02 năm tù.
Từ vụ án, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội: thận trọng trước lời mời kết bạn từ người lạ, không rõ nhân thân; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân; tuyệt đối tránh để lộ dữ liệu, hình ảnh riêng tư có thể bị lợi dụng để tống tiền.
Vụ án cũng cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên không gian mạng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.