Trước đó, vào 15h ngày 25/1/2024, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an Việt Nam) và Bộ Công an Lào đã phá thành công chuyên án 923P, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Điện Biên, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến 25/1/2024, 31 bị cáo, gồm: Nguyễn Như Phương (SN 1996), Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999), Phan Văn Tuấn (SN 1993), Vũ Thị Quỳnh Trang (SN 2000), Nguyễn Đức Nam (SN 2001), Nguyễn Như Khánh (SN 2000), Lâm Bắc Hải (SN 1997), Đoàn Xuân Vinh (SN 1999), Nguyễn Văn Tài Lộc (SN 2003), Cà Văn Mạnh (SN 1999), Cà Văn Tài (SN 2003), Bạc Cầm Hưởng (SN 2001), Lê Tuấn Anh (SN 1994), Vũ Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thái (SN 1995), Dương Văn Toản (SN 1998), Lò Văn Quang (SN 1988), Trần Thị Ly (SN 2003), Cầm Thị Hà (SN 1996), Yiu Lồi Phát (SN 2000), Hoàng Công Thắng (SN 1995), Nguyễn Minh Dương (SN 1995), Nguyễn Minh Tiên (SN 1995), Lê Văn Châu (SN 1989), Tô Xuân Lộc (SN 1998), Hà Văn Toàn (SN 1998), Nguyễn Văn Tiến (SN 1999), Lê Đức Lâm (SN 1996), Lê Bá Huy (SN 1987), Trần Văn Hoàng (SN 1990) và Trần Văn Giang (SN 1993), đã tham gia tổ chức lừa đảo do một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Với phương thức sử dụng Facebook giả mạo để trò chuyện, tạo lòng tin, thân thiết hoặc tìm hiểu yêu đương, sau đó dụ dỗ nạn nhân nạp tiền đầu tư vào các nền tảng giả mạo sàn thương mại điện tử, chứng khoán như: ETC, LTC, LEMON, CPAYPRO, ASIA SHOPPING và FXCM (đây là các sàn giả mạo do công ty điều hành).

Sau khi nạp tiền, nạn nhân sẽ thấy số dư tăng lên ảo sau mỗi giao dịch, khiến họ tin tưởng vào khả năng sinh lời. Thực chất, toàn bộ số tiền thật đều bị chuyển về tài khoản của công ty.

Một số nạn nhân được rút thử khoản nhỏ để tạo lòng tin. Khi muốn rút tiền, họ tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm các loại phí “chống rửa tiền”, “đổi ngoại tệ”, “xác minh tài khoản”... Khi không còn khả năng nạp thêm, các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Tổng số tiền các bị cáo đã lừa đảo của 25 bị hại là hơn 5 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 HĐXX TAND tỉnh Điện Biên tuyên án.

Sau 3 ngày xét xử, căn cứ vào mức độ, vai trò, hậu quả gây ra cùng những chứng cứ, tài liệu thu thập được và lời khai của các bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 31 bị cáo với những mức án nghiêm khắc.

Trong đó, các bị cáo giữ vai trò chủ chốt là Vũ Thị Khánh Huyền, Nguyễn Như Phương và Nguyễn Đức Nam bị tuyên phạt mức án cao nhất là 14 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm đến 13 năm tù (trong đó có 5 bị cáo được hưởng án treo) tùy vào vai trò, mức độ tham gia và số tiền chiếm đoạt.

Bản án là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong các hoạt động trực tuyến. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm của các cơ quan tố tụng trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ người dân trên không gian mạng và khẳng định năng lực thực thi pháp luật của Công an tỉnh Điện Biên tại địa bàn đặc biệt phức tạp.

Thu Trang - Thế Anh