Theo nội dung cáo trạng, ngày 11/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ) tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị O (SN 1966), trú tại thôn Bình An, xã Ngọc Châu, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) trình báo về việc bị đối tượng tự giới thiệu là Hoàng Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tại Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt 237 triệu đồng dưới hình thức tư vấn mua nấm linh chi, thuốc chữa bệnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Từ đơn trình báo, qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định Đặng Văn Thắng (SN 1994) cùng vợ là Nguyễn Thị Hiền (SN 1996), trú tại thôn Văn Lãng, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội tổ chức, cầm đầu. Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, vợ chồng Đặng Văn Thắng, Nguyễn Thị Hiền thành lập Công ty TNHH Bảo Long Dược, có bộ phận hành chính và bộ phận kinh doanh được tổ chức quản lý chặt chẽ, hoạt động theo hình thức đa cấp.

Vợ chồng Hiền Thắng đã lợi dụng danh tiếng, tên tuổi của các y bác sĩ giỏi, có tiếng từng công tác tại các trung tâm y tế lớn trong nước để viết kịch bản giả danh các bác sĩ, lương y của các trung tâm y đông y lớn; thành lập và chỉ đạo các hộ kinh doanh trong công ty lập Fanpage chạy quảng cáo trên Facebook, tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân, tác dụng điều trị của thực phẩm chức năng và bán với giá cao gấp từ 10 đến 15 lần để chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu hồ sơ vụ án tại phiên tòa.

Với thủ đoạn nêu trên, Đặng Văn Thắng, Nguyễn Thị Hiền cùng đồng phạm đã câu kết, giúp sức nhau thực hiện trót lọt lừa đảo 42.261 lượt bán hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 95 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Hải Nam (SN 1998), trú tại thôn Thượng Phúc, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên là nhân viên kho với vai trò hỗ trợ hoạt động của Công ty nên chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

52 bị cáo còn lại thuộc nhóm chủ hộ, phó hộ kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên sale, nhân viên vận đơn.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình xét xử, tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra và trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thắng án tù chung thân, Nguyễn Thị Hiền 20 năm tù; 51 bị cáo bị tuyên phạt tù từ 5 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng, còn lại 2 bị cáo bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, bản án còn tuyên buộc vợ chồng bị cáo Thắng và Hiền phải tiếp tục bồi thường cho các bị hại theo quy định.

Qua vụ án nêu trên, VKSND tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi có bệnh cần đến bệnh viện để trực tiếp thăm khám và mua thuốc dưới sự tư vấn và chỉ định của bác sĩ; tuyệt đối cảnh giác với quảng cáo thuốc hứa hẹn chữa trị nhanh chóng các bệnh nan y, hiểm nghèo hoặc cung cấp kết quả thần kỳ mà không có bằng chứng rõ ràng.

Trong trường hợp gặp phải những đối tượng lừa đảo hình thức trên, người dân cần báo cho cơ quan chức năng hoặc các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, chia sẻ thông tin về các sản phẩm nghi ngờ với cộng đồng để cảnh báo và giúp người khác tránh bị lừa đảo.

Đức Tùng - Phan Hải