leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Xuân Dương tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10/2021, lợi dụng thông tin về dự án “Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn” do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư, Dương bịa đặt việc được Giám đốc công ty ủy quyền nhận tiền đặt cọc các lô đất. Để tạo niềm tin, Dương soạn thảo, ký giả chữ ký của Giám đốc, đưa sơ đồ dự án trên mạng xã hội cho người môi giới bất động sản Nguyễn Văn Phương xem và yêu cầu anh Phương đứng ra thu tiền đặt cọc từ khách hàng để chuyển cho mình.

Từ tháng 10/2021 đến 9/2022, vợ chồng anh Phương đã nhận tiền của 36 người dân ở Hải Dương và Bắc Ninh cùng hơn 4 tỉ đồng tự bỏ ra, tổng cộng 89,196 tỉ đồng chuyển cho Dương để “giữ chỗ” 163 lô đất. Tuy nhiên, số tiền này bị Dương dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân và đánh bạc trực tuyến bằng tiền ảo. Sau khi thua hết, Dương bỏ trốn, đến tháng 4/2024 mới ra đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến nhiều người dân. Tòa tuyên án tù chung thân, đồng thời buộc Dương bồi thường toàn bộ số tiền hơn 89 tỉ đồng cho anh Nguyễn Văn Phương.

Song An