leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 00 phút ngày 04/02/2025, trong lúc đến chúc Tết tại nhà một người quen ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (cũ), giữa Trương Công D. (sinh năm 1974) và anh Phạm Văn T., sinh năm 1970 xảy ra mâu thuẫn, 2 bên xô xát nhau.

Khi bị thương ở trán, D. gọi con trai là Trương Công H. (sinh năm 1998) đến đón. Sau đó, H. tìm gặp anh T. để “nói chuyện” thì hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát.

Khi thấy H. đánh nhau với anh T., D. đã cầm một đoạn tuýp sắt dài gần 1 m đánh mạnh từ phía sau trúng vào vùng đầu anh T. làm anh T. bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, H. cũng dùng chân đá vào người anh T. trước khi dừng lại. Anh T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, dập não, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình xét xử, mặc dù bị cáo quanh co chối tội, nhưng Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị đề cương xét hỏi, công khai các tài liệu, chứng cứ quan trọng ngay tại phiên tòa, đấu tranh thuyết phục để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các bị cáo đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên xét hỏi đối với bị cáo

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND tỉnh, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Công D. 12 năm tù; Trương Công H. 7 năm tù về tội “Giết người”.

Đinh Huê