TAND khu vực 8 (tỉnh Quảng Ngãi) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Phạm Ngọc T. (SN 1985, trú tại thôn 7, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 BLHS. Đồng chí Nguyễn Anh Nghĩa, Viện trưởng VKSND khu vực 8 đã trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án nêu trên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng 20h40’ ngày 2/9/2025, Phạm Ngọc T. uống rượu cùng Tô Văn Th. (trú cùng địa phương) và Trương Thành Tr. (trú tại tỉnh Gia Lai). Do đang xây nhà còn thiếu gạch ốp lát nền nên nhờ Tr. qua Trường Nguyễn Tất Thành (thuộc thôn 7, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi) chở giúp. Trước khi đi, T. nói dối Tr. rằng: “Số gạch đó em mua rồi, giờ qua chở về”. Nghe vậy, Tr. đồng ý, sau đó cả hai điều khiển xe máy điện đến chở 22 thùng gạch ốp lát đem về nhà T. cất dấu.

Ngày 3/09/2025, ông Phạm Bảo Chúc (chủ thầu xây dựng sửa chữa Trường Nguyễn Thất Thành) kiểm tra, phát hiện bị mất 22 thùng gạch ốp lát nên đã gửi đơn trình báo đến Công an xã Ia Tơi.

Vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan Công an xác định, T. là đối tượng đã thực hiện vi trộm cắp số tài sản trên. Qua điều tra xác định, Tr. cùng T. chở các thùng gạch nhưng không biết là tài sản trộm cắp nên không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Anh Nghĩa, Viện trưởng VKSND khu vực 8 thực hành quyền công tố tại phiên tòa. 

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Ia Tơi thể hiện, 22 thùng gạch ốp lát trị giá 4,4 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Viện trưởng VKSND khu vực 8 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc T. để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên toà, đồng chí Nguyễn Anh Nghĩa chủ động xét hỏi, lập luận linh hoạt, chặt chẽ, thuyết phục trên cơ sở đó làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội. Đồng thời, nhận định hành vi của bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ đó là quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã bồi thường, khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra. Từ đó, Viện trưởng Nguyễn Anh Nghĩa đề nghị HĐXX tuyên mức án phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo đủ sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung,

Kết thúc phiên tòa, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, xét đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc T. 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS./.

Phúc Hòa - Nguyễn Chính