Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 17/9/2025, tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Thị Oanh là nhân viên bán hàng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của chủ cửa hàng để lén lút chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, bị cáo từng bị tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”, đang trong thời gian thử thách nhưng tiếp tục phạm tội, thuộc trường hợp tái phạm.

leftcenterrightdel
 TAND khu vực 1 tuyên bị cáo chấp hành chung 2 hình phạt là 3 năm 9 tháng tù

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Oanh 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; đồng thời tổng hợp với bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 3 năm 9 tháng tù.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác, đồng thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý tài sản, tránh tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

                                                                                

Trần Lan