Mới được xóa án tích lại “ngựa quen đường cũ”

Ngày 16/4, tại UBND xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), TAND huyện Sa Thầy đã xét xử lưu động vụ án “Trộm cắp tài sản”.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Sa Thầy công bố cáo trạng tại phiên tòa xét xử lưu động vụ án điểm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 12h ngày 18/12/2023, khi đi qua thôn Bình Trung (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy), A Wir (SN 2001, trú tại thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) phát hiện 1 xe mô tô BKS: 82B1-465.02 (loại xe Exciter) dựng trước sân nhà, chìa khóa còn cắm trên ổ, không có người trông coi.

Lúc này, A Wir đã lấy trộm xe mô tô trên và điều khiển về nhà tại thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong. Tiếp đó, A Wir lấy tuốc nơ vít tháo 2 cánh yếm, ốp ổ khóa, mặt nạ và 1 chắn bùn rồi lấy 1 bình sơn xịt màu đen và 1 bình sơn xịt màu đỏ, xịt lên thân, vành bánh và biển số xe, với mục đích thay đổi hình dạng xe để không bị phát hiện.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, Công an huyện Sa Thầy đã vào cuộc điều tra. Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã bắt tạm giam A Wir để điều tra. Đồng thời, liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án xác định vụ án trên làm án điểm.

Tại kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự huyện Sa Thầy thể hiện, xe mô tô BKS: 82B1-465.02, có giá trị là: 23.597.456 đồng.

Tại phiên Tòa, đồng chí Nguyễn Anh Nghĩa, Viện trưởng VKSND huyện Sa Thầy trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của A Wir là nguy hiểm, gây mất trật tự trị an xã hội và trực tiếp xâm phạm đến tài sản công dân được pháp luật bảo vệ.

Mặt khác, bị cáo đã 1 tiền án, mới được xóa án tích, nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội. Từ đó, Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án phù hợp với tính chất, hành vi bị cáo gây ra để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt A Wir mức án 16 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1, Điều 173 BLHS.

Lãnh án vì trộm xi măng về sửa chuồng bò

Cùng ngày 16/4, VKSND huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Nguyễn Văn Quyết (SN 1987) cùng Đinh Kim Cương (SN 1993, trú cùng xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) về tội “Trộm cắp tài sản”.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Quyết và Đinh Kim Cương.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 23/11/2023, Quyết cùng Cương lợi dụng sơ hở mất cảnh giác, không có người trông coi tài sản, sử dụng xe máy cày đi đến khu vực công trình đang thi công đoạn đường cửa khẩu Hồ Le (thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai) và lén lút lấy đi 39 bao xi măng còn nguyên và 1 bao xi măng đã mở.

Sau đó, cả hai đem về cất giấu tại nhà Quyết nhằm mục đích để sửa chuồng bò. Vụ việc sau đó bị phát hiện. Nhận thấy hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên ngày 29/11/2023, Quyết và Cương đã đến Đồn Biên phòng Hồ Le (huyện Ia H’Drai) để đầu thú.

Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự huyện Ia H’Drai xác định, số xi măng mà các bị cáo đã trộm cắp có tổng giá trị 2.547.200 đồng.

Căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và các quy định của pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quyết 8 tháng tù giam và bị cáo Đinh Kim Cương 6 tháng tù treo, thời hạn thử thách 12 tháng cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau đó, VKSND huyện Ia H’Drai đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ ra những ưu, khuyết điểm của KSV để nâng cao các kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, ngày 12/4, VKSND TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cũng đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, tiến hành xét xử vụ án Lê Thế Hùng về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 2 Điều 173 BLHS.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thế Hùng về tội “Trộm cắp tài sản".

Nội dung cáo trạng thể hiện, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Hùng lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn thu nhập chính cho bản thân. Theo đó, Hùng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô tại địa bàn TP Gia Nghĩa, với tổng giá trị tài sản trộm cắp là 42,8 triệu đồng. Trước đó, Hùng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích.

Ngoài địa bàn TP Gia Nghĩa, Hùng còn thực hiện nhiều hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Đắk Mil và huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông). TAND huyện Đắk R’Lấp tuyên xử 4 năm tù.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự..., HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thế Hùng 3 năm 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt tại bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Đắk R’Lấp, buộc bị cáo Hùng phải chấp hành 7 năm 9 tháng tù.

Sau phiên tòa, lãnh đạo VKSND TP Gia Nghĩa đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm cũng như tồn tại thiếu sót của KSV trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Qua đó, KSV phải chủ động nghiên cứu, nâng cao kỹ năng xét hỏi, luận tội và rèn luyện kỹ năng đối đáp, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa; nhằm khẳng định vai trò, vị thế của mình trong khi thực nhiệm vụ cũng như đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp./.

Nguyễn Chính - CTV