Tại phiên toà, VKS xác định, ông Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT đã có nhiều hành vi sai phạm khiến Ngân hàng Đông Á (DAB) thua lỗ.

leftcenterrightdel
VKS bác kháng cáo, đề nghị tuyên y án sơ thẩm đối với Vũ nhôm.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng Đông Á) giúp sức cho bị cáo Bình thực hiện làm trái pháp luật, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản. Vì thế, bị cáo Xuyến kêu oan cho rằng mình không chiếm đoạt số tiền 40 tỷ đồng của DAB không đúng. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án 30 năm tù đối với bị cáo Xuyến.

Đối với Vũ “nhôm”, VKS xác định bị cáo đã ký khống chứng từ chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng trong quá trình điều tra, và từ lời khai của Trần Phương Bình và các bị cáo khác VKS khẳng định đủ căn cứ xác định Vũ “nhôm” phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Chính vì thế, phiên toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo tuyên bị cáo Vũ 17 năm tù.

Còn các bị cáo khác trong vụ án là đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình, VSK cho rằng không có căn cứ xem xét kháng cáo giảm nhẹ./.

Nguyễn Lánh