Các bị can bị Viện kiểm sát truy tố gồm: Nguyễn Trọng Sơn, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 BLHS và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS; bị can Lê Văn Sơn, Trần Anh Núi về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 BLHS; bị can Trần Văn Vàng, Lý Văn Chung, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 BLHS.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng, vào đầu năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Lê Văn Sơn (SN 1990, tạm trú tại tỉnh Bình Dương) gặp và quen biết với Nguyễn Trọng Sơn (SN 2000, trú tại tỉnh Đắk Lắk) rồi “vài lần” cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Đầu năm 2021, Nguyễn Trọng Sơn về nhà tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar để tránh dịch COVID-19, rồi đặt mua của Lê Văn Sơn 1 lạng ma túy đá (với giá 45 triệu đồng) để chia nhỏ bán lại kiếm lời.

Tuy nhiên, khoảng 22h30’ ngày 6/10/2021, trong lúc Nguyễn Trọng Sơn bán ma túy cho Trần Văn Vàng (SN 1992), Lý Văn Chung (SN 1999) và tổ chức cho Trần Anh Núi (SN 1998, cùng trú tại huyện Cư Mgar) sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 43 gói chứa ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 51,7908 gam và nhiều công cụ, dụng cụ để sử dụng ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trọng Sơn 23 năm tù; bị cáo Lê Văn Sơn 16 năm tù; bị cáo Trần Anh Núi 15 năm tù; bị cáo Trần Văn Vàng 1 năm 6 tháng tù và tuyên phạt bị cáo Lý Văn Chung 1 năm 3 tháng tù, theo như tội danh của Viện kiểm sát truy tố./.

Hồng Nhung - Hải Âu