leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2024, Vũ Thị Thanh My được xác định là người tổ chức, điều hành đường dây vận chuyển thuê điện thoại di động nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Để hoạt động, My thuê và lôi kéo nhiều đối tượng tham gia các công đoạn nhận hàng, phân loại, vận chuyển và giao cho khách trong nước, trong đó có Đoàn Thanh Quang, Bùi Xuân Sinh, Phùn Thị Múi, Chìu A Ửng, Ngô Minh Tiến và Phạm Văn Linh.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 10/9/2025, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm Đoàn Thanh Quang, Bùi Xuân Sinh và Phạm Văn Linh khi đang vận chuyển 523 điện thoại di động các loại cùng 87 vỏ khung nắp lưng điện thoại, tổng trị giá 4,86 tỉ đồng, tại khu vực Quốc lộ 18A (phường Móng Cái 3). Trong số tang vật có 30 điện thoại iPhone trị giá 436,1 triệu đồng được xác định do Bùi Thu Hường thuê vận chuyển.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra còn làm rõ: trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 30/8/2024, các bị cáo Đặng Thị Hà, Vũ Thị Thanh My, Đoàn Thanh Quang, Bùi Xuân Sinh, Chìu A Ửng và Phùn Thị Múi đã thực hiện vận chuyển trái phép 318 điện thoại di động, trị giá 3,57 tỉ đồng, từ Trung Quốc về Việt Nam.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt: Vũ Thị Thanh My 5 năm 6 tháng tù; Đoàn Thanh Quang 5 năm tù; Bùi Xuân Sinh 5 năm tù; Đặng Thị Hà 5 năm tù; Phùn Thị Múi 3 năm 6 tháng tù; Chìu A Ửng 3 năm tù; Ngô Minh Tiến 3 năm tù; Phạm Văn Linh 24 tháng tù; Bùi Thu Hường bị phạt tiền 400 triệu đồng.

Bản án được đánh giá thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong xử lý hành vi buôn lậu, qua đó góp phần giữ vững trật tự quản lý kinh tế và an ninh khu vực biên giới.

Trúc Quyên