3 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Khải (SN 1981), ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang và 2 đồng phạm là Phạm Thành Lập (SN 1990), ngụ xã Nam Thái A, huyện An Biên và Đinh Văn Thật (SN 1991), ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

leftcenterrightdel
 3 bị cáo Thật, Khải và Lập (từ trái qua) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 8/2022 đến gần cuối tháng 9/2022, Khải đã bàn bạc với Lập mua dầu lậu DO trên vùng biển Campuchia đem về bán lại cho các tàu đánh bắt hải sản ở vùng biển xã Thổ Châu, TP Phú Quốc và trong đất liền tỉnh Kiên Giang để kiếm lời. Nếu trót lọt, Khải trả công cho Lập 100 đồng/lít dầu.

Sau khi thỏa thuận việc làm ăn với nhau, Lập liên lạc với một người đàn ông ở nước ngoài không rõ nhân thân lai lịch (thông qua mạng Internet) để trao đổi cách thức mua và nhận dầu DO trên biển (với giá 20.050 đồng/lít). Đồng thời, Lập nhận tiền trực tiếp từ Khải để trả tiền mua dầu lậu.

Sau khi Lập cung cấp vị trí nhận dầu cho Khải, Khải bôi xóa ký hiệu chiếc tàu cá rồi Khải thuê Đinh Văn Thật làm thuyền trưởng đi chở dầu lậu. Chỉ hơn 1 tháng Thật 3 lần điều khiển chiếc tàu đến vùng biển thuộc Campuchia nhận tổng cộng 118 ngàn lít dầu (có giá trị trên 2,3 tỉ đồng) đem về Việt Nam bán với giá 20.550 đồng/lít.

Đến chiều tối ngày 27/9/2022, trong lúc tàu dầu của Khải cập vào đất liền tại ấp Thạnh Tiến, xã Đông Thạnh, huyện An Minh để chuẩn bị bán dầu lậu thì bị Công an huyện An Minh kiểm tra bắt quả tang và thu giữ hơn 46 ngàn lít dầu còn lại.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khải 8 năm tù, Lập và Thật mỗi bị cáo lãnh 7 năm tù về tội "Buôn lậu".

Đồng thời tuyên tịch thu hơn 46 ngàn lít dầu và số tiền thu lợi bất chính gần 30 triệu đồng. Riêng chiếc tàu chở dầu lậu, giao cho Cục Thi hành án tỉnh Kiên Giang bán đấu giá, rồi thu 20% giá trị để nộp vào công quỹ Nhà nước.

Văn Vũ