    |
 |
Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2021 đến đầu năm 2024, Ngô Quang Tuyên (SN 1989) kế toán trưởng và Nguyễn Tài Lộc (SN 1991) giám đốc Công ty Tài Lộc đã sử dụng nhiều pháp nhân “vỏ bọc” để khai gian khối lượng, lập khống hồ sơ khai báo hải quan, hợp thức hóa việc thông quan 13.376 container hàng gỗ ván bóc trị giá hơn 1.814 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỉ đồng.
Để thông quan trót lọt, nhóm Công ty Tài Lộc đã chi “tiền ngoài” hơn 8,1 tỉ đồng cho cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2, với giá “chung” 100.000 đồng/tờ khai và 800.000 đồng/container. Tiền hối lộ được chia theo hệ thống: cán bộ tiếp nhận hưởng 15%, còn lại chuyển cho Tô Thị Thu Hương cựu Đội phó Đội Thủ tục để phân bổ cho lãnh đạo cấp trên.
Kết quả điều tra xác định, Hương nhận tổng cộng 7,8 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 4,4 tỉ; Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng nhận 3 tỉ đồng; các cán bộ khác như Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương cũng nhận từ 2–5 tỉ đồng. Hai lãnh đạo Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) biết rõ sai phạm nhưng không ngăn chặn, còn nhiều lần nhận tiền chia lại tổng gần 650 triệu đồng.
    |
 |
Viện kiểm sát đọc bản luận tội tại phiên tòa. |
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị mức án nghiêm khắc cho các bị cáo. Viện kiểm sát nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, làm thất thoát ngân sách nhà nước và làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan công quyền.
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tối cùng ngày, HĐXX tuyên án: bị cáo Ngô Quang Tuyên 19 năm tù; Nguyễn Tài Lộc 11 năm tù; Nguyễn Quang Long 14 năm tù; các bị cáo khác lĩnh từ 3 đến 8 năm tù, riêng Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh) được hưởng án treo.
Trong nhóm bị cáo cán bộ Hải quan, Tô Thị Thu Hương bị tuyên 8 năm tù; Đặng Hoàng Lân 4 năm tù; Trịnh Đăng Tài 7 năm tù; Phạm Tùng Dương 3 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu cùng 3 năm tù; một số bị cáo khác từ 18 đến 36 tháng tù, hoặc được hưởng án treo.
HĐXX khẳng định: Các bị cáo đã lợi dụng quyền hạn để trục lợi, làm tha hóa công vụ, khiến hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan bị vô hiệu hóa trong thời gian dài.
Việc tuyên án nghiêm khắc là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn có ý đồ tiếp tay cho sai phạm, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan tố tụng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ.