leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo gồm: Phạm Văn Cường (SN 1974, trú tại xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Ly (SN 1971), Lê Đình Hậu (SN 1966), Phạm Văn Trà (SN 1960), cùng trú tại khu Kim Sen, phường Kim Sơn, TP Đông Triều, Lê Văn Hùng (SN 1992, trú tại thôn Đa Cốc, xã Lê Lợi, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 19/10/2024, nhóm đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tại Công ty CP Gốm màu Hoàng Hà (khu Kim Sen, phường Kim Sơn, TP Đông Triều), lấy tổng cộng hơn 11,1 tấn sắt phế liệu, với trị giá gần 88 triệu đồng.

Phạm Văn Cường – là lao động thời vụ được thuê tháo dỡ nhà xưởng – trong quá trình làm việc phát hiện điểm tập kết sắt không có rào chắn, đã bàn bạc và rủ các bị cáo còn lại cùng tổ chức trộm, vận chuyển và tiêu thụ sắt phế liệu. Số tiền thu được từ việc bán tài sản trộm cắp được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thống nhất. Hành vi phạm tội bị lực lượng công an phát hiện khi nhóm đối tượng đang bốc hàng lên xe tải.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường 39 tháng tù. Các bị cáo còn lại, gồm: Ly, Hậu, Trà và Hùng bị tuyên phạt từ 27 đến 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, có thành tích hoặc thân nhân có công với cách mạng.

Trúc Quyên