leftcenterrightdel
Bị cáo Vũ Văn Trường tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trước đó, khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2023, Vũ Văn Trường nhiều lần đến khu vực tường bao phía sau dãy nhà xưởng, rồi đột nhập chui qua lỗ thông gió vào Công ty TNHH Thương mại Đại Thuận tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên để trộm cắp một số tài sản như: dây diện, súng bắn ốc vít, máy hàn... Đến lần thứ năm, Vũ Văn Trường trộm cắp được 2 chiếc máy hàn, Trường đang chui qua lỗ thông gió để tẩu thoát thì bị phát hiện, bắt giữ. Quá trình điều tra, xác định Trường đã có 5 lần trộm cắp tài sản, tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Tại phiên tòa,  Vũ Văn Trường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, số tiền bán tài sản trộm cắp bị cáo sử dụng hết vào chi tiêu cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, lời khai của người liên quan và hành vi của bị cáo Vũ Văn Trường, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Trường 15 tháng tù.

Khánh Quyên