Tuyên án nghiêm khắc đối với bị cáo trộm cắp tài sản
Cập nhật lúc 15:16, Thứ sáu, 14/02/2025 (GMT+7)
Vừa qua, Kiểm sát viên VKSND huyện Pác Nặm đã tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án N.V. H về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 173 BLHS.
Nội dung vụ án: Khoảng 5 giờ sáng ngày 03/10/2024, N.V.H phát hiện 2 xe mô tô dựng ở sân trước nhà anh D.V.T, trú tại xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Lợi dụng khi thấy cổng không khóa và chưa có ai thức dậy, N.V.H đẩy cổng đi vào sân, xoay công tắc điện để mở khóa thì thấy xe sáng đèn, có thể khởi động được, H dắt xe ra khỏi nhà anh T, khởi động xe rồi điều khiển xe đi về nhà tại xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Công Bằng đã phối hợp với Công an xã Thượng Nông và Công an xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tiến hành tìm kiếm và bắt quả tang N.V.H đang điều khiển xe mô tô trộm được của anh T đi đến xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đã phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo. Trên cơ sở đó, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị mức hình phạt và áp dụng các biện pháp tư pháp phù hợp đối với bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo N.V.H 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS.
Ma Hồng Quân