Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 14/3/2024, Dong Tong Bin đến Casino Crow (đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để chơi đánh bạc. Đến khoảng 8h cùng ngày, Dong Tong Bin chơi thua hết tiền.

Lúc này, Dong Tong Bin đi qua bàn đánh bạc khác thì thấy chị Noh Eunyeong (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc) đang ngồi chơi đánh bạc, có để 1 túi xách bên trong có 1 ví da.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Dong Tong Bin tại phiên tòa xét xử.

Dong Tong Bin đứng phía sau lưng chị Noh Eunyeong, lợi dụng chị Noh Eunyeong không cảnh giác, Dong Tong Bin đã lấy chiếc ví từ bên trong túi xách của chị Noh Eunyeong, cất giấu vào trong người và di chuyển ra khỏi khu vực Casino Crow.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Dong Tong Bin lên taxi ra sân bay dự định mua vé về Trung Quốc. Trên đường ra sân bay, Dong Tong Bin mở ví lấy tiền mặt gồm 2.400 USD và khoảng 7 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Dong Tong Bin đã vứt ví trên xuống đường.

Do không có chuyến bay về Trung Quốc nên Dong Tong Bin quay lại một sòng bạc khác trên đường biển (gần Casino Crow) tham quan. Đến khoảng 15h cùng ngày, Dong Tong Bin tiếp tục di chuyển qua một sòng bạc gần đó tham gia đánh bạc.

Tại đây, Dong Tong Bin đã sử dụng số tiền trộm cắp được đánh bạc và thua 580 USD. Dong Tong Bin chuyển về cho vợ ở Trung Quốc 500 USD. Đối với số tiền 7 triệu đồng, Dong Tong Bin đã tiêu xài ăn uống, di chuyển đi lại hết, còn lại số tiền 1.320 USD Dong Tong Bin cất giữ trong người.

Tổng số tiền Dong Tong Bin chiếm đoạt của chị Noh Eunyeong là  2.400 USD và 7 triệu đồng (64.609.600 đồng).

Tại tòa Dong Tong Bin khai, bị cáo từ Trung Quốc sang TP Đà Nẵng (Việt Nam) để du lịch và đánh bạc. Sau khi bị thua hết tiền mới nảy sinh trộm cắp tài sản. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và chấp nhận bồi thường số tiền đã trộm của bị hại. Tuy nhiên, đối với yêu cầu bồi thường của bị hại đối với số tiền 10.000 USD (số tiền chip quy đổi để sử dụng đánh bạc trong Casino Crow) bị cáo không chấp nhận vì cho rằng tài sản bị cáo lấy trộm không có vật này.  

Dong Tong Bin cũng xin HĐXX cho bị cáo mức án thấp để còn sớm về quê hương vì bản thân là lao động chính, bị cáo là con duy nhất trong gia đình, hiện mẹ đã già, một mình vợ bị cáo phải nuôi 3 người con.

HĐXX đã tuyên Dong Tong Bin mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, buộc bị cáo phải rời khỏi nước Việt Nam ngay sau khi chấp hành xong án phạt.

 

PV