Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xử vụ án cướp ngân hàng, trưa 26/5, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với các bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND tỉnh Gia Lai công bố cáo trạng (Ảnh: VKS).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Gia Lai đã phân tích, đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, làm rõ vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án. Đồng thời, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật để đề nghị mức hình phạt nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.

Theo đó, đối với bị cáo Phạm Anh Tài, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt từ 18 đến 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”; từ 8 đến 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; từ 6 đến 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đề nghị áp dụng đối với bị cáo Tài là 30 năm tù.

Đối với bị cáo Lê Văn Ân, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt từ 15 đến 16 năm tù về tội “Cướp tài sản”; từ 6 đến 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; từ 05 đến 06 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung từ 26 đến 29 năm tù.

leftcenterrightdel
 HĐXX tuyên án đối với các bị cáo (Ảnh: VKS). 

Sau thời gian nghị án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 6 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là 26 năm tù.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí quân dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những đối tượng coi thường pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Như đã đưa tin, sáng ngày 26/5, tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 168; điểm a, g, h khoản 2 Điều 304 và điểm a, e, h khoản 2 Điều 324 BLHS.

leftcenterrightdel
  Bị cáo Phạm Anh Tài tại phiên toà (Ảnh: VKS).

Trước đó, tháng 11/2025, Tài rủ Ân cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện vụ án, hai bị cáo đã lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra địa hình địa vật và chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án).

Khoảng 15h30’ ngày 19/1/2026, Ân chạy xe máy chở Tài đến phòng giao dịch ngân hàng để cướp. Khi vào trong, Tài rút khẩu súng ngắn kiểu K59, Ân rút khẩu súng kiểu K54 đã lên đạn rồi uy hiếp, đe dọa nhân viên, bảo vệ của ngân hàng để cướp 1,9 tỉ đồng.

Sau đó, cả hai lên xe chạy đến đồi thông cách phòng giao dịch khoảng 5km, giấu xe dưới hố, tiêu hủy trang phục, bỏ tiền vào gùi và chạy hai xe máy cũ đi ngược hướng ra Biển Hồ (tỉnh Gia Lai).

Tại đây, Tài và Ân bơi qua hồ nước để đi về hướng Kon Tum, rồi bắt xe đi TP HCM nhằm xóa dấu vết. Số tiền cướp được, cả hai mang đi mua vàng rồi bán lại lấy tiền tiêu xài.

Sau 18 ngày lẩn trốn, Ân và Tài bị công an bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện./.

Hoàng Tân - Nguyễn Chính