Theo Cáo trạng số 46 ngày 23/5/2023 của VKSND tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Do muốn có tiền để tiêu xài, hưởng thụ cá nhân nên trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, Lại Thị Mận đã nhiều lần giả danh cán bộ Sở Tài chính, đóng giả cán bộ Ngân hàng, Thanh tra, Kho bạc, Bộ Tài chính, đưa ra thông tin gian dối như làm thủ tục vay vốn không lãi suất, xóa nợ xấu tại ngân hàng, xin việc làm cho người khác để chiếm đoạt tổng số tiền là 1,87 tỉ đồng của anh Nguyễn Trọng B (trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 1,72 tỉ đồng và chị Lê Thị Thanh T (trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 145 triệu đồng. Hiện, bị cáo Lại Thị Mận chưa bồi thường cho những người bị hại.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lại Thị Mận tại phiên Toà.

Tại phiên Tòa, bị cáo đã thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời bày tỏ sự hối hận, xin lỗi các bị hại.

Đáng lên án, trước đó bị cáo đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh xử phạt 5 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đang được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Thế nhưng, “ngựa quen đường cũ”, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Xét thấy, bị cáo “tái phạm nguy hiểm”, thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi, nhiều lần, đối với nhiều người và số tiền chiếm đoạt gần 02 tỷ đồng, bị cáo chưa bồi thường cho người bị hại. Căn cứ tính chất, hành vi, hậu quả tội phạm, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Mận 14 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 5 năm tù của Bản án trước, buộc bị cáo phải chịu hình phạt 19 năm 6 tháng tù đều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là bản án thích đáng đối với “siêu lừa” Lại Thị Mận và cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người phải đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm./.

Phương Thanh (Phòng 2 VKSND tỉnh Hà Tĩnh)