Theo cáo trạng, tháng 3/2018, biết được chị Hoàng Ngọc Vi (SN 1979, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có nhu cầu mua đất, Trần Văn Lai liền nói dối với chị này là mình có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người có chức quyền, có thể làm hồ sơ giải tỏa, đền bù rồi xin được bố trí lô đất 30, B2-10 khu dân cư 387 (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, lô đất này đang do nhà nước quản lí) để bán lại cho Vi.

Chị Vi tưởng thật nên đồng ý mua. Sau đó, Lai nhận của chị Vi 300 triệu đồng và kí thỏa thuận đặt cọc bán lô đất trên cho chị Vi với giá 5 tỉ 200 triệu đồng, cam kết trong thời gian 45 ngày sẽ làm thủ tục công chứng sang tên. Số tiền chiếm đoạt được của chị Vi, Lai tiêu xài cá nhân hết.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lai tại phiên tòa xét xử (ảnh: LT)

 Để tiếp tục có tiền tiêu xài cá nhân, bằng thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 11/2020, Lai thực hiện thêm 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt của chị Lê Thị Kim Hoa (SN 1985, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 350 triệu đồng, Vũ Đình Tuấn (SN 1956, trú quận Sơn Trà) 200 triệu đồng, Lê Văn Hát (SN 1965) và Đặng Đình Nghiêm (SN 1956, cùng trú quận Sơn Trà) 200 triệu đồng, Phan Hoài Nhân (SN 1988, quận Hải Châu) 2,1 tỉ đồng, Trần Văn Thanh (SN 1962, quận Sơn Trà) 100 triệu đồng, Đặng Văn Út (SN 1977, quận Sơn Trà) 200 triệu đồng, Phạm Hùng Duy Quang (SN 1978, quận Sơn Trà) 500 triệu đồng, Phạm Phú Cường (SN 1981, quận Sơn Trà) 150 triệu đồng, Nguyễn Văn Chín (SN 1964, quận Sơn Trà) 100 triệu đồng và Hoàng Ngọc Thả (SN 1980, quận Sơn Trà) 340 triệu đồng.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 11 bị hại là 4 tỉ 540 triệu đồng.

Tại tòa, Lai khai không có mối quan hệ cũng như không có khả năng lo thủ tục xin bố trí đất tái định cư, chuyển nhượng đất,... nhưng vẫn “nổ” với các bị hại để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản, bị cáo cũng đã tiêu xài cá nhân hết số tiền có được từ việc lừa đảo. Lai thành khẩn khai báo hành vi phạm tội đồng thời ăn năn hối cải, mong muốn được có cơ hội để sửa sai.

Trần Văn Lai có nhân thân xấu, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

 

L.T