Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều ngày 3/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt đối với 12 bị cáo trong nhóm thanh niên ẩu đả, rượt đuổi nhau bằng xe mô tô dẫn đến chết người ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu tổng cộng gần 120 năm tù về tội danh giết người và cố ý gây thương tích, cao nhất là 16 năm 9 tháng tù và thấp nhất 1 năm 6 tháng tù

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Quốc Phong 16 năm tù, Nguyễn Thanh Long 11 năm tù, Võ Anh Kiệt 10 năm tù, Trần Quốc Thái 10 năm tù, Lê Hoàng Thông 8 năm tù cùng về tội giết người;

Nguyễn Văn Phước 16 năm tù về tội giết người, 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành hình phạt chung là 16 năm 9 tháng; Trần Quốc Nhựt 12 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành hình phạt chung là 14 năm tù; Võ Triển Chiêu 10 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù; Nguyễn Hữu Vinh 10 năm tù về tội giết người, 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bình Phương Nam 9 năm tù về tội giết người, 1 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích, chấp hành hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù;

Đặng Hoàng Tân 2 năm tù và Nguyễn Thanh Vũ 1 năm 6 tháng cùng về tội cố ý gây thương tích.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3/7/2020

Trước đó phiên tòa diễn ra trong hai ngày 30.6 và 1/7/2020, sau đó Hội đồng xét xử nhận thấy vụ án phức tap nên nghị án kéo dài và tuyên án vào lúc 14 giờ ngày 3/7/2020

Theo cáo trạng, tối ngày 20/1/2019, trong lúc Phước đang ngồi uống bia tại quán thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông cùng nhóm bạn gồm có Long, Vinh, Chiêu, Kiệt, Thông, Nhựt, Thái, Nam, Tân và Nhi thì Phong đến nói bị một nhóm thanh niên dọa đánh nên rủ nhóm của Phước đi đánh trả thù thì tất cả đồng ý. Riêng Tân và Nhi do gặp chủ quán rủ ở lại uống bia không tham gia.

Khi cả nhóm đi đến nơi Phong bị nhóm thanh niên dọa đánh thì không gặp ai, Phước nhặt 1 vỏ chai thủy tinh rồi tiếp tục đi tìm nhóm thanh niên mâu thuẫn với Phong.

Trên đường đi, nhóm Phong gặp nhóm của Ngô Viết Chiến điều khiển xe mô tô chạy qua mặt nẹt pô xe liên tục và chửi thề nên nhóm Phong tức giận đuổi theo nhóm của Chiến

Truy đuổi được khoảng hơn 100m, xe của Vinh và Phước đuổi kịp xe của Chiến, Phước ném vỏ chai thủy tinh vào người Chiến. Chiến hoảng sợ tăng ga bỏ chạy còn Thảo, Trinh và Vân (cùng nhóm với Chiến) cho dừng xe tấp vào lề đường.

Thấy Chiến bỏ chạy, nhóm của Phong tiếp tục rượt đuổi Chiến đến trước cổng khu B khu công nghiệp Phước Đông, Chiến té ngã xuống đường bất tỉnh. Thấy Chiến bất tỉnh nên cả nhóm bỏ đi.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa 

Riêng Thảo và Trinh, sau khi dừng xe vào lề điện thoại cho người nhà của Vân đến đưa Vân về. Trinh tiếp tục chở  Thảo đi tìm anh Chiến và trên đường đi Thảo có nhặt 01 đoạn cây ở ven đường

Khoảng 40 phút sau, Tân (cùng nhóm của Phong) trên đường từ quán nhậu ra gặp Trinh điều khiển xe mô tô chở Thảo đi tìm Chiến nên Tân rủ Chiêu, Nam, Nhựt và Vũ cùng đuổi đánh Thảo và Trinh thì tất cả đồng ý. Chiêu dùng dao tự chế chém trúng 01 nhát vào tay Thảo gây thương tích 12%.

Sau khi bị chém, Trinh và Thảo bỏ trốn vào trạm bê tông Công ty Hải Đăng; thì bị Phước, Vinh, Tân tiếp tục đuổi theo xông vào trạm bê tông Công ty Hải Đăng đánh Thảo và Trinh. Tân dùng rìu đánh 01 cái vào lưng Thảo gây thương tích 1%.

Kết thúc phiên tòa, nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo Phong, Phước, Tân, Nam tại thời điểm phạm tội có sử dụng chất ma túy không làm chủ được hành vi cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Từ đó Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 bị cáo mức án như trên./.

Phương Tân