Theo cáo trạng, Tiến chung sống như vợ chồng với một phụ nữ tại Vĩnh Phước, Nha Trang và có 1 con chung. Tối 22/6/2018, Tiến và người phụ nữ này cãi nhau về việc chị này đánh con. Sau đó, Tiến sử dụng ma túy, còn 2 mẹ con đi ngủ.

Nửa đêm, con khóc, Tiến gọi vợ dỗ con thì chị lại đánh con và ngủ tiếp. Tức giận, Tiến lấy dao đâm chết vợ rồi bế con sang báo với hàng xóm và điện thoại cho cha nói rõ mọi chuyện. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai chung sống với bị hại (sinh ngày 21/6/2000) và sinh ra con chung (sinh ngày 11/3/2016), giấy khai sinh chỉ ghi tên mẹ. Việc bị cáo khai như trên có dấu hiệu của hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Cho rằng ngoài tội giết người mà VKS đã truy tố, bị cáo còn có dấu hiệu phạm tội khác nên HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra.

Congly.vn