Sau 4 ngày xét xử công khai, ngày 14/12 TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Lưu (SN 1964) 3 năm tù, Huỳnh Quốc Trí (SN 1963) 2 năm 6 tháng tù, Huỳnh Quốc Việt (SN 1978) 2 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thanh Đạt (SN 1973), Biện Khắc Dũng (SN 1983) và Lê Trọng Hậu (SN 1976) cùng bị tuyên mức 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 BLHS.

Theo cáo trạng, năm 1997, vợ chồng ông Huỳnh Lưu và bà Nguyễn Thị Ngọc chiếm một thửa đất (số 128, tờ bản đồ số 61, diện tích 457,7m2) do Nhà nước quản lý tại Khu phố 5 (nay là Khu phố 1) phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Dantri. 

Đến năm 2010, Xí nghiệp trắc địa bản đồ 201 tiến hành đo đạc hiện trạng đất tại địa phương, biết thửa đất lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, thực tế không sử dụng nên không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ nhưng ông Lưu đã để bà Ngọc một mình đứng tên kê khai thông tin về thửa đất để đăng ký.

Đầu năm 2012, mặc dù biết thửa đất của vợ mình không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ và hồ sơ chưa được Hội đồng đăng ký quyền sử dụng đất của UBND phường Phú Đông đưa ra họp xét nhưng ông Huỳnh Lưu với tư cách là Chủ tịch UBND phường, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới gồm: Huỳnh Quốc Trí, Lê Trọng Hậu, Biện Khắc Dũng, Nguyễn Thanh Đạt và tác động Huỳnh Quốc Việt - nhân viên VPĐKQSDĐ TP Tuy Hòa, hợp thức hồ sơ, phù phép để bà Ngọc được cấp GCNQSDĐ cho thửa đất lấn chiếm, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 262 triệu đồng.

Tường Mi- Thái Phong