Theo Cáo trạng truy tố, nội dung các vụ án như sau: Vụ thứ nhất: Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2026 đến ngày 17/3/2026, tại thôn 5, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, lợi dụng chủ sở hữu sơ hở trong quản lý tài sản, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993, trú quán xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã 3 lần thực hiện hành vi lấy trộm tài sản, có tổng giá trị là 14.140.000 đồng, gồm: Lấy trộm 600.000 đồng tiền mặt của bà Nguyễn Thị Hằng Nga; lấy trộm 1 xe máy điện nhãn hiệu VINFAST, trị giá 13.000.000 đồng của anh Phạm Văn Thắng và lấy trộm 2 thùng bia Sài Gòn, trị giá 540.000 đồng của ông Nguyễn Văn Hội. Số tài sản trên, bị cáo sử dụng và tiêu xài cá nhân.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 4 thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử Nguyễn Huy Hoàng |
Vụ thứ hai: Chiều ngày 19/01/2026, Phạm Đình Tuấn (SN 1997, trú quán xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) rủ Nguyễn Anh Tuấn (SN 2002, trú quán xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thọ Hồ (SN 1991, trú quan xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) sử dụng ma túy. Sau đó, Phạm Đình Tuấn đặt mua của Nguyễn Xuân Giang (SN 1990, trú quán xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) 3 viên ma túy với giá 500.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ cùng ngày, Phạm Đình Tuấn, cùng với Nguyễn Đình Tuấn và Nguyễn Thọ Hồ, đã 2 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực nhà hoang và nhà nghỉ Hưng Thịnh ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đến khoảng 9 giờ ngày 20/01/2026, thì bị Công an xã Hương Khê kiểm tra, phát hiện, lập biên bản sự việc và thu giữ các vật chứng có liên quan.
Tại phiên toà, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo, phân tích đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội. Đồng thời, trong quá trình công bố cáo trạng và xét hỏi, Kiểm sát viên đã kết hợp trình chiếu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, góp phần nâng cao tính trực quan, thuyết phục trong việc bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 4 thực hành quyền công tố tại phiên tòa của các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy |
Cũng trong phiên toà, thông qua hoạt động xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy và quyền sở hữu về tài sản. Qua đó, giúp người dân tham dự phiên tòa nhận thức rõ hơn về tác hại, hậu quả nghiêm trọng của tệ nạn ma túy, việc chiếm đoạt tài sản của người khác; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của bản thân và tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn.
Trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo những mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, trong đó mức hình phạt thấp nhất là 12 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Huy Hoàng và mức hình phạt cao nhất là 8 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Đình Tuấn, các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thọ Hồ, mỗi bị cáo lĩnh hình phạt 7 năm tù giam.
Việc tổ chức xét xử lưu động các vụ án về ma túy và trộm cắp tài sản, là những loại tội phạm xảy ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, giúp người dân hiểu rõ hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương và thực hiện hiệu quả mục tiêu đưa pháp luật vào đời sống Nhân dân.