Theo cáo trạng,  từ năm 2014 đến năm 2021, vì mục đích muốn lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Thị Bé bắt đầu sử dụng điện thoại di động, máy vi tính lên mạng xã hội tìm hiểu về tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở nước ngoài do Đào Minh Quân đứng đầu tổ chức rồi cùng nhau tham gia với tổ chức phản động này để tuyên truyền, vận động, lôi kéo những người thân của mình cùng tham gia nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang Việt Nam; xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

leftcenterrightdel
 Nghĩa và Bé bị đưa ra xét xử về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vào ngày 6/10/2022.

Đồng thời, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý; chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cho đến ngày 5/11/2021, thì cả hai đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ và tạm giam về tội danh trên cho đến ngày đưa ra xét xử tại phiên tòa cả 2 điều thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Việc đăng tải, chia sẻ, truyền đưa những thông tin trên mạng xã hội của Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Thị Bé đã xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; những luận điệu chiến tranh tâm lý; chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc; xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với lãnh tụ; xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam… Do đó, bản án dành cho 2 đối tượng là hoàn toàn thích đáng.

 

Văn Vũ – Thanh Bình