leftcenterrightdel
 Tạ Thanh Sơn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, đầu tháng 2/2022, Tạ Thanh Sơn (SN 1973, trú tại tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay với bà T.L. (SN 1963, trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, sống chung với nhau như vợ chồng với Sơn) do nghi ngờ bà T.L có người yêu.

Khoảng 18h30’ ngày 6/2/2022, sau khi níu kéo tình cảm bất thành, Sơn dùng 1 cái kéo bằng kim loại (dài 27cm, phần lưỡi kéo dài 17cm, có đầu nhọn) đâm nhiều nhát vào vùng lưng, vai và cổ của bà T.L. gây thương tích 12% sức khỏe.

Khi chị Ng. (con gái bà T.L.) đến can ngăn thì Sơn dùng kéo đâm trúng vào má và dưới hàm trái của chị Ng. gây thương tích 6%.

Chưa dừng ở đó, trong “cơn điên”, Sơn dùng quẹt đốt cháy 3 chiếc xe mô tô đang để tại sân nhà bà T.L. (gây thiệt hại 28,2 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Đến ngày 28/11/2022, Sơn bị bắt theo Lệnh truy nã khi đang trốn tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ các quy định của pháp luật và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Tạ Thanh Sơn mức án 16 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và 2 năm tù tội “Hủy hoại tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, Tạ Thanh Sơn phải chịu mức án 18 năm tù./.

Quang Hưng - Hải Âu