Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 20h ngày 20/11/2021, Hoàng Văn Khu (SN 1986), Trương Văn Hòa (SN 1996), Đặng Văn Nhu (SN 1990), Lê Văn Hưởng (SN 1989), Lê Văn Mạnh (SN 1994), Đặng Văn Quân (SN 1988), Phạm Văn Mai (SN 1990), Trương Văn Thọ (SN 1987), Ngô Quang Chung (SN 1986), Lê Văn Thọ (SN 1972), Trần Văn Vĩnh (SN 1985), Tạ Văn Bách (SN 1997), Đào Mạnh Cường (SN 1985), Phạm Văn Quý (SN 1982), Trần Hồng Quân (SN 1990), Lê Văn Thành (SN 1970) đều ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi người đi một xe máy mang theo máy kích giun, đi từ nhà đến xã Minh Châu (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để đánh bắt giun đem về bán cho người ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tại phiên tòa. 

Trong khi đánh bắt giun, Hoàng Văn Khu bị người ở xã Minh Châu ngăn cản, chém vào máy kích giun của Khu. Đến khoảng hơn 4h ngày 21/11/2021, tại bờ đê thuộc xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàng Văn Khu rủ Lê Văn Hưởng, Trương Văn Hòa, Đặng Văn Nhu, Lê Văn Mạnh, Đặng Văn Quân, Trần Văn Vĩnh, Lê Văn Thành trên đường về sẽ phục đánh những người ở xã Minh Châu sang Vĩnh Phúc để bán giun.

Sau đó, trên đường về, Khu, Hưởng, Trương Văn Hòa, Nhu, Mạnh, Đặng Văn Quân, Vĩnh, Thành dừng lại tại ngã ba thuộc thôn Tân Lập, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để phục đánh những người ở xã Minh Châu đi qua.

Trong khi chờ, đánh, nhóm của Khu chuẩn bị hung khí, trong đó, Khu cầm 1 dao dài 60 cm, chuôi dao dài 36 cm, lưỡi dao cong hình liềm dài 24 cm, Lê Văn Mạnh chặt cây xoan ở lề đường làm gậy, Trần Văn Vĩnh chuẩn bị gậy tre, đèn pin, Lê Văn Hưởng và Trương Văn Hòa bẻ cây sắn làm gậy, Đặng Văn Quân chặt cây bờ rào làm gậy nhưng sau đó không sử dụng mà vứt bỏ do thấy nhóm đông người, Lê Văn Thành bẻ cây sắn làm gậy, Đặng Văn Nhu dùng chân tay không; nhóm của Khu gồm 8 người dàn thành 2 hàng để chặn đánh.

Một lúc sau, có các anh Nguyễn Danh Hào, Nguyễn Tài Hòa, đều là người ở xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đi 2 xe máy để đến nhà anh Trần Văn Toàn ở thôn Tân Lập, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bán giun.

Nhóm của Khu chặn nên các anh Hòa, Hào dừng xe lại. Vĩnh dùng đèn pin soi vào biển số xe của anh Nguyễn Tài Hòa và nói: “Biển 30 đây rồi” thì Khu, Nhu, Hưởng, Mạnh, Vĩnh, Thành, Trương Văn Hòa, Đặng Văn Quân cùng lao vào đánh anh Hào và anh Hòa.

Đặng Văn Quân dùng tay tát một cái vào đầu của anh Hào, đồng thời cùng lúc này, Khu dùng dao dạng liềm chém một phát mạnh từ trên xuống dưới vào đầu anh Hào nhưng do anh Hào đang đội mũ bảo hiểm nên trúng vào mũ bảo hiểm làm vỡ, rách lớp vỏ nhựa mũ bảo hiểm.

Nhu, Hưởng, Mạnh, Vĩnh, Thành, Trương Văn Hòa vây quanh đánh anh Hòa và anh Hào, làm xe máy của 2 anh này bị đổ. Anh Hào và anh  Hòa vùng bỏ chạy thì bị Khu, Nhu, Hưởng, Mạnh, Thành, Trương Văn Hòa, Đặng Văn Quân, Vĩnh đuổi đánh ở phía sau.

Chạy được một đoạn, anh Hào và anh Hòa chạy tách thành 2 hướng thì lúc này nhóm Khu cũng tách làm 2 nhóm đuổi đánh 2 anh này, trong đó Khu, Nhu, Hưởng, Mạnh, Trương Văn Hòa đuổi theo anh Nguyễn Tài Hòa; Vĩnh soi đèn cho các đối tượng đuổi đánh rồi Vĩnh cùng Thành, Đặng Văn Quân đuổi anh Hào.

Lê Văn Mạnh cầm gậy xoan đã chuẩn bị từ trước ném vào người anh Nguyễn Tài Hòa rồi quay sang cùng Đặng Văn Quân, Vĩnh và Thành đuổi theo anh Hào. Khi đuổi kịp anh Nguyễn Tài Hòa thì Hưởng, Trương Văn Hòa cầm gậy sắn, Đặng Văn Nhu dùng chân tay không đánh anh Nguyễn Tài Hòa làm anh Nguyễn Tài Hòa ngã ngồi xuống đường, hai tay ôm đầu thì Khu cầm dao dạng liềm chém một nhát vào đầu anh Nguyễn Tài Hòa làm anh Nguyễn Tài Hòa kêu lên và gục xuống đường; ở vị trí gần đó Vĩnh dùng đèn pin soi cho Đặng Văn Quân dùng chân tay đánh vào người anh Hào, còn Lê Văn Mạnh và Lê Văn Thành dùng gậy sắn vụt trúng vào người anh Nguyễn Danh Hào; anh Hào bỏ chạy thoát xuống cánh đồng.

Hậu quả, anh Nguyễn Tài Hòa bị thương tích được  đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện nhưng đến ngày 23/11/2021 thì tử vong, còn anh Hào chỉ bị thương tích nhẹ.

Hành vi của Hoàng Văn Khu, Lê Văn Hưởng, Trương Văn Hòa, Đặng Văn Nhu, Lê Văn Mạnh, Đặng Văn Quân, Trần Văn Vĩnh, Lê Văn Thành đã phạm vào tội Giết người, với tình tiết định khung tăng nặng là “có tính chất côn đồ” và “giết 2 người trở lên”, theo quy định tại các điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

Xét thấy hành vi Giết người của các bị cáo: Hoàng Văn Khu, Trương Văn Hòa, Đặng Văn Nhu, Lê Văn Hưởng, Lê Văn Mạnh, Đặng Văn Quân, Trần Văn Vĩnh, Lê Văn Thành đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất  an ninh trật tự tại địa phương.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt các bị cáo: Hoàng Văn Khu tù chung thân, Trương Văn Hòa 14 năm tù, Đặng Văn Nhu 14 năm tù, Lê Văn Hưởng 14 năm tù, Lê Văn Mạnh 12 năm tù, Đặng Văn Quân 12 năm tù, Trần Văn Vĩnh 10 năm tù, Lê Văn Thành 14 năm tù.

 

 

Nguyễn Mạnh Tưởng