Ngày 28/10/2025, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với Đào Đức Hạnh cùng 17 đồng phạm trong vụ án làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức liên quan đến việc cấp khống hàng nghìn chứng chỉ nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ năm 2019-2023, Đào Đức Hạnh khi đó là Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) đã lợi dụng chức vụ để tổ chức cấp chứng chỉ sơ cấp nghề "thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa" mà không qua đào tạo thực tế. Mỗi chứng chỉ được bán với giá từ 1,5-1,7 triệu đồng, mang lại cho Hạnh và đồng phạm khoản lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

leftcenterrightdel
Nhóm cán bộ dạy nghề tại Tây Ninh lĩnh án vì làm giả chứng chỉ hành nghề.

Hạnh cùng các cộng sự gồm Phạm Xuân Hải (Tổ trưởng Tổ điều khiển phương tiện thủy), Hoàng Tiến Vũ (Trưởng phòng Đào tạo) và Mai Hoài Tiên (Phó phòng Đào tạo) đã lập khống hồ sơ, ký giả hợp đồng thỉnh giảng, giáo án và bảng điểm để hợp thức hóa hồ sơ học viên.

Trong 4 năm, nhóm này đã cấp khống 3.621 chứng chỉ, trong đó 2.776 chứng chỉ được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ thi ở 56 tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài nhóm tổ chức, nhiều cá nhân tham gia môi giới, mua bán và sử dụng chứng chỉ giả cũng bị xử lý hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Trần Thanh Long đã hợp thức hơn 1.500 chứng chỉ, thu lợi 250 triệu đồng; Trần Thị Kim Cúc hưởng lợi 100 triệu; Nguyễn Văn Hồ 70 triệu; Trần Thanh Hiền 57 triệu; Trần Thị Hồng Xuyến 50 triệu đồng.

Cơ quan chức năng còn phát hiện 247 giấy khám sức khỏe giả và thu giữ 1.791 phôi chứng chỉ chưa sử dụng, cùng hơn 1,14 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả.

HĐXX xác định bốn bị cáo Đào Đức Hạnh, Phạm Xuân Hải, Hoàng Tiến Vũ và Mai Hoài Tiên là nhóm giữ vai trò chính, phạm tội có tổ chức. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa tuyên án: Đào Đức Hạnh 6 năm 6 tháng tù; Phạm Xuân Hải 7 năm tù (trong đó 6 năm về tội “Giả mạo trong công tác”, 1 năm về tội “Sử dụng tài liệu giả”); Hoàng Tiến Vũ và Mai Hoài Tiên mỗi bị cáo 6 năm tù; Trần Thị Hồng Xuyến và Nguyễn Văn Hồ 2 năm tù cho hưởng án treo; Các bị cáo còn lại từ 6 tháng đến 2 năm tù. Hai bị cáo Huỳnh Văn Cắt và Trương Thanh Tín được trả tự do tại tòa do đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Tuấn Anh