Đây là vụ án rất nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật khi các đối tượng không chỉ tụ tập sử dụng ma túy mà có bị cáo là chủ cơ sở kinh doanh phòng trà đã trực tiếp mua và cung cấp ma túy; có bị cáo từng là đối tượng cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn tái phạm. Ngoài ra, các bị cáo Trần Thanh Tài và Trần Thanh Tâm là hai anh em ruột.
Theo cáo trạng: Chiều 4/5/2025, Trần Thanh Tài (từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc) liên lạc với Nguyễn Văn Dự tìm nơi để cùng bạn bè sử dụng ma túy. Dự sau đó kết nối với Bùi Thị Hiền- chủ phòng trà Thu Hương (xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng). Không chỉ cho thuê phòng hát, Hiền còn trực tiếp đi mua ma túy loại Ketamine, MDMA mang về, chuẩn bị sẵn cho cả nhóm sử dụng.
    |
 |
Ảnh minh họa địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. |
Hiền giao ma túy cho Phạm Thị Nhung - nhân viên quán, để đưa vào phòng hát. Tối hôm đó, các bị cáo Tài, Dự, Tâm, Toàn cùng Hiền và Nhung đã tụ tập tại phòng số 2, phòng trà Thu Hương, sử dụng ma túy tổng hợp. Nghiêm trọng hơn, Nhung và Tâm còn mời hai cháu Quách Thị Thanh T và cháu Quách Thị Thanh Th (đều là người đủ 13 đến dưới 18 tuổi) cùng sử dụng trái phép chất ma tuý.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 5/5/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (nay là Công an thành phố Hải Phòng) kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của các bị cáo, thu giữ cùng vật chứng gồm nhiều túi nilon chứa Ketamine, MDMA, đĩa sứ, ống hút, thẻ căn cước công dân dùng để chia ma túy.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xác định: đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, bị cáo Bùi Thị Hiền giữ vai trò trung tâm khi vừa là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, vừa trực tiếp mua và cung cấp ma túy cho nhóm sử dụng. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, lợi dụng cơ sở kinh doanh để tiếp tay cho tệ nạn ma túy.
Căn cứ vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Tòa tuyên phạt các bị cáo:Trần Thanh Tài: 8 năm 9 tháng tù giam; Nguyễn Văn Dự 8 năm 9 tháng tù; Bùi Thị Hiền 8 năm 6 tháng tù; Trần Thanh Tâm 8 năm 3 tháng tù; Phạm Văn Toàn 8 năm 1 tháng tù; Phạm Thị Nhung 8 năm 1 tháng tù.
Mức hình phạt nghiêm khắc Hội đồng xét xử đã tuyên đối với các bị cáo trong vụ án là cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đó là lời cảnh tỉnh cho những người đã từng cai nghiện nhưng thiếu quyết tâm từ bỏ, và là thông điệp mạnh mẽ rằng pháp luật sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi tái phạm nào.
Đây cũng là bài học cảnh báo về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chung tay phòng, chống ma túy – một trong những hiểm họa lớn nhất của thời đại.