Chiều 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, ngụ tại thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

leftcenterrightdel
Bị cáo Phúc tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 9/9/2018, Nguyễn Văn Phúc là nhân viên bảo vệ siêu thị Điện máy xanh huyện Krông Bông (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) thì xảy ra mâu thuẫn với khách hàng. Sau khi biết sự việc, chị Huỳnh Thị Phương Dung  (SN 1991, ngụ tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) là Quản lý của siêu thị gọi Phúc vào phòng làm việc để nói chuyện.

Theo đó, chị Dung yêu cầu Phúc viết bản tường trình và bản cam kết liên quan đến sự việc trên nhưng Phúc không đồng ý. Sau đó, xảy ra mâu thuẫn, chị Dung nói sẽ báo cáo sự việc lên cấp trên. Trong lúc bực tức, Phúc lấy con dao Thái Lan để trên kệ đựng đồ, đâm một nhát trúng vào cổ của chị Dung.

Ngay sau đó, chị Dung được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Phúc bỏ về nhà và đến khoảng 17 giờ cùng ngày đến cơ quan Công an huyện Krông Bông đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phúc mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Chính Cương