VKSND tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến vụ án Nguyễn Tấn Thành về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS 2015.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/7/2023, Nguyễn Tấn Thành và anh Huỳnh Long Sơn Vũ đang ngồi uống bia tại nhà của Thành ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Tấn Thành tại phiên xét xử.

Lúc này ông Lê Văn Tình, là hàng xóm đi đến nói với Thành “Ê mày lấy xe chở tao xuống đây cái”. Thành trả lời “Không chú, con đang nhậu không chở chú đi được, chú tào lao quá, con đang nhậu mà kêu chở chú đi là sao”. Nghe vậy, ông Tình bước tới dùng chân đạp 1 cái trúng vào vùng mặt của Thành.

Thành liền lấy 1 con dao dài 37cm ở gần vị trí Thành ngồi, dùng chân đạp thẳng vào bụng của ông Tình 1 cái làm ông Tình lùi về phía sau đến vị trí nhà bếp. Thành tiếp tục bước tới cầm dao bằng tay phải đâm ngang 1 nhát từ phải sang trái, từ sau tới trước trúng vào vùng hông phía dưới nách trái của ông Tình gây vết thương sâu thủng tim. Ông Tình chết trên đường đi cấp cứu. Thành mang theo con dao vừa đâm ông Tình đến Công an xã Bình Ngọc đầu thú.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thành 12 năm tù về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

X.N - H.Y