Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 24/3, Trần Phạm Thái (SN1987, trú khu phố 3, phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) tổ chức nhậu với bạn tại nhà.

Sau khi nhậu xong, Thái nhớ lại chuyện nghi ngờ ông N.T.T. (người cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với vợ mình nên đã mang theo một con dao thái lan đến nơi làm của ông T. tại khu phố 2, phường Văn Hải.

Bắt gặp ông T., Thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực. Khi T. bỏ chạy, Thái đã đuổi theo để tấn công tiếp, rồi sau đó rời khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
 Bị can Trần Phạm Thái.

Ngay sau đó, người dân đưa ông T. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông này đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang áp dụng các biện pháp tố tụng với Thái để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hòa