leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng của VKSND huyện Bình Giang xác định: Tối 10/6, Nguyễn Văn Lâm cùng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985, ở thôn Vũ Thượng, phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1976, ở thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, TP  Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và đối tượng tên Quân (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) ăn tối tại quán bia ở địa bàn huyện Bình Giang, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm rủ tất cả đến quán Karaoke Club T&T ở thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang hát Karaoke. 

Khi đến quán, Lâm thuê phòng hát tại tầng 3 của quán, sau đó gọi 3 nhân viên phục vụ rót bia, bấm bài. Trong lúc hát, Lâm muốn sử dụng ma túy để tăng hưng phấn nên nhờ Quân đi mua 500.000 đồng ma túy. Quân ra ngoài mua 1 hộp thuốc lá Thăng Long bên trong có 4 điếu thuốc lá chứa chất ma túy loại cần sa và 1 túi ma túy loại Methamphetamine, mang vào đưa cho Lâm, rồi Quân bỏ đi. Lâm dùng bật lửa châm 1 điếu thuốc lá chứa ma túy cần sa hút vài hơi rồi đưa cho Huyền sử dụng. Đến khoảng 23h40 cùng ngày bị Công an huyện phát hiện, bắt quả tang, thu giữ của Lâm 1,60g ma túy loại Cần sa và 0,181g ma túy loại Methamphetamine cất giấu để sử dụng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, kết quả xét hỏi, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lâm 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 27 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 42 tháng tù. Bản án nhận được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân.

Phạm Thị Hương