Mới đây, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Nguyễn Thị Phương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
  Quang cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng: Với mục đích chiếm đoạt tài sản, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, lợi dụng mối quan hệ tình cảm với anh Bùi Văn C, Nguyễn Thị Phương đã nhiều lần gọi điện cho anh C và giả danh mình là “Lan”, mẹ nuôi của Phương và là bác sỹ Trưởng khoa của Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời đưa ra các lý do không có thật để anh C tin tưởng và chuyển tiền cho mình để chiếm đoạt. 

Do tin tưởng đó là mẹ nuôi của Phương và là một bác sỹ Trưởng khoa của một Bệnh viện lớn, bên cạnh đó là những tác động từ phía Phương nên anh C đã chuyển tiền cho “Lan” 121 lần với tổng số tiền là 2.089.500.000 đồng (thực tế chuyển vào tài khoản của Phương).

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương 13 năm 6 tháng tù.

Hoàng Thị Hương