Lĩnh án nặng vì lôi kéo người thân vào mô hình đầu tư “Định Lượng” trên mạng
Cập nhật lúc 15:13, Thứ tư, 30/07/2025 (GMT+7)
Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Xoan và Phạm Đình Lợi đã đưa ra những thông tin sai sự thật về hình thức đầu tư mua tiền ảo USDT (Bep20) để lôi kéo, kêu gọi những người thân quen không hiểu biết tham gia đầu tư vào mô hình đầu tư “Định Lượng” để thu lời bất chính.
Tòa án nhân dân khu vực 9 - tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Phạm Đình Lợi, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thị Xoan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát ngày 13/4/2025, mặc dù biết rõ mô hình đầu tư “Định Lượng” (đầu tư mua tiền ảo USDT trên trang web “agigptqt.com”) có rủi do rất cao, người tham gia không thể rút tiền gốc về, trang web có thể bị đánh sập, bị khóa và tiền của những người tham gia đầu tư sẽ bị mất nhưng vì phần trăm lợi nhuận cao nên Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Xoan và Phạm Đình Lợi đã đưa ra những thông tin sai sự thật về hình thức đầu tư mua tiền ảo USDT (Bep20) để lôi kéo, kêu gọi những người thân quen không hiểu biết tham gia đầu tư vào “Định Lượng” để thu lời bất chính.
Tin tưởng đầu tư vào tiền ảo thu được lợi nhuận cao. Từ đó rất nhiều bị hại đã tin tưởng và đổ tiền vào đầu tư nhằm mong kiếm được nguồn lợi nhuận “siêu lời” từ lời dụ dỗ của các bị cáo.
    |
 |
Kiểm sát viên VKSND khu vực 9 - Phú Thọ xét hỏi bị cáo. |
Tại phiên Toà, bị cáo Nguyễn Thị Xoan quanh co, chối nhận về hành vi của mình trong vụ án. Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo nhận định cho rằng hành vi của các bị cáo đối với các bị hại chỉ là giao dịch dân sự. Tuy nhiên Kiểm sát viên đại diện VKSND khu vực 9 – tỉnh Phú Thọ đã đưa ra những câu hỏi cho các bị cáo bám sát vào nội dung vụ án và có lập luận rất xác đáng đối đáp lại với luật sư bào chữa.
Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, các bị cáo đã nhận thức rõ về hành vi phạm tội của bản thân và cúi đầu nhận tội.
Từ đó, Tòa án nhân dân khu vực 9 – tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Đình Lợi 7 năm 3 tháng tù, Lê Văn Thanh 8 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Xoan 8 năm tù.
Lê Nhật Quang – Trương Văn Hưng (VKSND Khu vực 9 Phú Thọ)