Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Tùng (SN 1980, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Đỗ Thị Duyên (SN 1977, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, hồi 16 giờ ngày 1/4/2023, chị Đỗ Thị Duyên đang bán quần áo tại chợ Trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) thì chị Phạm Thị Hồng (SN 1981, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, là vợ bị cáo Tùng) đến hỏi mua quần áo.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Tiến Tùng tại phiên xét xử.
Sau khi xem hàng, chị Hồng hỏi mua 1 chiếc áo nữ với giá 80.000 đồng. Chị Duyên liền cho chiếc áo vào túi, đưa chị Hồng để thanh toán tiền. Lúc này, chị Hồng muốn thử áo nhưng chị Duyên không đồng ý với lý do, đây là hàng đã giảm giá. Vì thế, chị Hồng trả lại áo, không mua nữa và không thanh toán tiền, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi chửi nhau.

Chị Duyên dùng tay trái giật tóc, tay phải tát vào vùng đầu, vùng mặt chị Hồng 2 cái rồi được mọi người can ngăn nên hai bên dừng lại. Khi chị Duyên và chị Hồng xô xát nhau, có người đã dùng điện thoại di động quay clip, rồi đăng tải lên trang mạng xã hội.

Đến tối cùng ngày, Tùng phát hiện trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip vợ bị bắt nạt ở chợ nên đã hỏi chị Hồng và được vợ kể lại toàn bộ sự việc xô xát với chị Duyên.

Bức xúc về việc vợ bị đánh, hôm sau, Tùng điều khiển ô tô đến chợ Trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình tìm chị Duyên để yêu cầu xin lỗi vợ mình. Đến nơi, Tùng đỗ xe ô tô ở ngoài cổng chợ, rồi đi bộ vào bên trong tìm chị Duyên.

Nhìn thấy vợ chồng chị Duyên đang mở cửa hàng, Tùng hỏi sao hôm qua đánh vợ mình. Tùng đe doạ bắt chị Duyên phải xin lỗi chị Hồng. Chị Duyên không đồng ý nên giữa Tùng và chị Duyên xảy ra to tiếng, cãi nhau. Thấy vậy, chồng chị Duyên liền gọi điện thoại báo Công an thị trấn Vân Đình.

Khi cán bộ Công an thị trấn Vân Đình đến nơi, Tùng và chị Duyên không cãi nhau nữa. Tuy nhiên, Tùng không đi về mà chờ cán bộ Công an ra khỏi chợ rồi quay lại, tiếp tục tranh cãi với chị Duyên. Tùng cầm điện thoại di động giơ về phía chị Duyên. Nghĩ Tùng dùng điện thoại để ghi hình ảnh của mình, nên chị Duyên dùng tay phải gạt điện thoại của Tùng làm điện thoại rơi xuống đất. Được mọi người can ngăn, Tùng nhặt điện thoại và đi ra cổng chợ.

Lên xe ôtô nổ máy, Tùng thấy chị Duyên điều khiển xe máy đi ra khỏi cổng chợ Vân Đình. Do bực tức về việc chị Duyên đánh chị Hồng và có lời lẽ xúc phạm mình, nên Tùng điều khiển xe ô tô đuổi theo, mục đích đâm xe ô tô vào chị Duyên để trả thù.

Khi chị Duyên điều khiển xe máy ra khỏi cổng chợ khoảng 30m thì nghe thấy tiếng xe ô tô gầm rú từ phía sau. Chị Duyên tăng ga điều khiển xe máy đi nhanh rồi chuyển hướng rẽ trái vào đường đôi chợ Trung tâm thương mại Vân Đình.

Tùng lái xe ô tô đuổi kịp rồi tăng ga, đâm thẳng đầu xe ô tô vào phía sau xe máy của chị Duyên, đẩy phương tiện cùng người phụ nữ đi được khoảng 7m thì xe máy bị đổ, chị Duyên ngã xuống đường. Tùng không giảm ga, tiếp tục điều khiển xe ô tô đẩy cả người và xe của nạn nhân đi về phía trước. Sau đó, Tùng điều khiển xe lách sang trái rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 3/4/2023, Tùng đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hoà đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hậu quả, chị Đỗ Thị Duyên bị ngã ra đường bị thương nhẹ, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Vân Đình. Theo Kết luận giám định thương tích, chị Duyên bị tổn hại 2% sức khỏe.

Trong quá trình điều tra, gia đình Tùng đã bồi thường cho chị Duyên và được chị này làm đơn đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội xác định,Tùng thấy nạn nhân ngã nhưng bị cáo đã không giảm ga mà còn tiếp tục điều khiển ôtô đẩy cả người và xe máy của chị Duyên về phía trước. Sau đó, Tùng điều khiển xe ô tô lách sang trái và tăng ga bỏ trốn. Hành vi của Tùng đã cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận. Bị cáo Tùng trình bày, do nóng nảy tức giận nhất thời, muốn bảo vệ vợ nên đã vi phạm pháp luật.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của Nguyễn Tiến Tùng đã cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự. Cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Tùng 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

H.Nguyên