leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại tòa.

Ngày 14/9, TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Đô cùng đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 12/10/2022, trong lúc đá bóng, giữa Đặng Hoàng Đô và nhóm của Bá Văn Tường xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Đặng Hoàng Đô đã rủ Trương Việt Hưng, Nguyễn Dương Đạt, Bùi Văn Phúc, Nguyễn Phạm Thanh Trung, Hồ Thanh Vũ và Kiều Thanh Tiền dùng hung khí chặn đánh nhóm của Bá Văn Tường.

Hậu quả khiến Văn Thành Đạt nhóm của Bá Văn Tường bị thương tật với tỷ lệ 28%. Thời điểm phạm tội, các bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Tại tòa, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và tỏ thái độ ăn năn hối cãi.

Sau khi xem xét hành vi, thái độ của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Việt Hưng 9 tháng tù; Đặng Hoàng Đô 18 tháng cải tạo không giam giữ; Bùi Văn Phúc, Nguyễn Phạm Thanh Trung, Hồ Thanh Vũ cùng bị phạt 16 tháng cải tạo không giam giữ; Kiều Thanh Tiền, Nguyễn Dương Đạt bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Việt An