leftcenterrightdel
 Bị cáo Kim Văn Út  tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 24/12/2023, Út điều khiển xe máy đi từ thị trấn Giồng Riềng về xã Ngọc Chúc thì gặp bà L.T. H (49 tuổi) hỏi xin đi nhờ xe. Sau khi lên xe, chạy được một đoạn thì bà H rủ Út quan hệ tình dục với giá 200 ngàn đồng. Út đồng ý, rồi chở bà H đến nhà trọ gần đó. Sau khi vào phòng trọ đóng cửa lại thì Út nhìn thấy bà Hợp già, nên thay đổi ý định không muốn quan hệ tình dục mà chuyển sang dùng vũ lực khống chế để cướp tiền và vàng của bà H đang mang theo bên mình. Do nạn nhân phản ứng quyết liệt nên Út lấy cây dao bấm trong cóp xe ra đe dọa giết chết. 

Thấy sự việc bất thường của 2 vị khách thuê trọ, nghi ngờ người phụ nữ bị kẻ gian cướp tài sản nên chủ nhà trọ đã gọi điện thoại báo cho Công an. Trong lúc Út và bà H vẫn tiếp tục giằng co với nhau, thì lực lượng Công an xã Ngọc Chúc đã có mặt kịp thời, bắt quả tang Út cùng với tài sản Út cướp được của bà H, có giá trị 207 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Kim Văn Út 12 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp với bản án 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, do TAND huyện Giồng Riềng tuyên phạt bị cáo (vào ngày 22/11/2023) thành 3 tháng tù giam, buộc bị cáo Út nhận bản án 12 năm 3 tháng tù.

Văn Vũ