Trong hai ngày 27 – 28/9, TAND tỉnh Lào Cai đã xét xử vụ án hình sự về tội Giết người xảy ra tại thị xã Sa Pa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lào Cai, khoảng 23h30' ngày 8/5, Phạm Viết Trung (SN 1990, trú tại tổ 1, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) điều khiển xe điện đến trước cửa nhà hàng Quân Loan, địa chỉ số 282 đường Điện Biên Phủ thuộc tổ 1, phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa để đón khách.

Lúc này, anh N.L.G (SN 1975, trú tại tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) cùng một số người bạn đi từ nhà hàng ra. Nghe tiếng còi bấm gọi khách của Trung, đôi bên đã lời qua tiếng lại với nhau.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Viết Trung nhận mức án chung thân.

Trong lúc mâu thuẫn, Trung đã dùng con dao bấm trong túi đâm 6 nhát khiến anh N.L.G bị thương nặng và tử vong sau khi được đi cấp cứu ở bệnh viện.

Căn cứ vào cáo trạng, tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Viết Trung án tù chung thân và phải bồi thường cho bị hại và chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu