Ngày 20/9/2022, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Điểu Ít (SN 1988, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) mức án 9 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Điểu Ít tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 23/10/2021, sau khi uống rượu say, Điểu Ít về nhà và mở nhạc hát bằng “loa kẹo kéo”.

Do hát lớn gây ồn ào, lúc này anh Điểu Sơn là anh em cọc chèo với Điểu Ít sống cách đó khoảng 10m có nói người nhà nhắc Điểu Ít mở nhạc nhỏ lại.

Bị nhắc nhở, Điểu Ít vặn nhỏ nhạc đồng thời chạy qua nói chuyện với anh Sơn, rồi hai bên mâu thuẫn và cãi nhau.

Lúc này, Điểu Ít chạy về nhà lấy 1 con dao và 1 ống tuýp chuẩn bị chạy sang đánh anh Sơn thì bị vợ ngăn cản, lấy dao vứt xuống đất.

Bực tức, Điểu Ít hất tay vợ rồi tiếp tục chạy qua nhà anh cọc chèo, dùng ống tuýp đập vào đầu của anh Sơn khiến nạn nhân té ngã. Anh Sơn sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Phước kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị thương tích với tỷ lệ 28%.

Tại tòa, Điểu Ít thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ thái độ ăn năn hối cãi, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Việt An