leftcenterrightdel
 Bị cáo Vũ Viết Mùa tại phiên toà.

Theo Cáo trạng truy tố thể hiện: Khoảng 19h45' ngày 19/3/2023, tại khu chuyển đổi nhà ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1972, trú tại thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Vũ Viết Mùa có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, chưa được xoá án tích và Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1989, trú tại Cao La, Dân Chủ, Tứ Kỳ, Hải Dương) có hành vi lén lút đột nhập vào khu chuyển đổi nhà ông Nguyễn Văn Chiến với mục đích trộm cắp tài sản, nhưng chưa kịp trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện tri hô nên bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bị người dân bắt giữ cùng tang vật. 

Nguyễn Văn Huỳnh là người cùng Mùa thực hiện hành vi lén lút đột nhập trộm cắp tài sản nhưng khi bị phát hiện đuổi bắt đã bỏ trốn. Ngày 11/4/2023, Huỳnh đã chết. Ngày 12/4/2023, UBND xã Dân Chủ, Tứ Kỳ, Hải Dương thực hiện đăng ký trích lục khai tử số: 54/TLKT-BS đối với Nguyễn Văn Huỳnh.

Tại phiên toà bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do vậy hành vi cố ý, lén lút của Mùa vào nhà người khác để nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, mặc dù Mùa chưa lấy được tài sản là do yếu tố khách quan ngoài ý muốn nên Mùa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Trộm cắp tài sản chưa đạt theo Điều 15 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt đối với bị cáo Vũ Viết Mùa, 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại Khoản 1 Điều 173, Điều 15 Bộ luật Hình sự. 

Thành Trung